Một phó chủ tịch thị trấn "mất tích" sau vụ đánh ghen

(NLĐO)-Sau khi xảy ra vụ đánh ghen giữa vợ mình và một nữ cán bộ, một phó chủ tịch thị trấn ở Huế đã bỏ nhiệm sở hơn 1 tuần nhưng không có lý do.

Ngày 24-6, ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết địa phương này sẽ có báo cáo cho Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang về việc ông Trần Bôn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn này vẫn chưa đến cơ quan làm việc sau hơn 1 tuần bỏ nhiệm sở không có lý do.

Theo ông Phước, UBND thị trấn Thuận An đang chờ các cơ quan cấp trên cho ý kiến về vụ việc này nhằm có hướng xử lý.

Trụ sở UBND thị trấn Thuận An, nơi ông Bôn làm việc
Trụ sở UBND thị trấn Thuận An, nơi ông Bôn làm việc

Trước đó, giữa vợ ông Bôn và bà H., Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thuận An xảy ra vụ đánh ghen. Vụ việc này khiến bà H. phải nhập viện điều trị và hiện bà này đã về nhà. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do phía vợ ông Bôn cho rằng giữa chồng mình và bà H có quan hệ tình cảm. Sau vụ việc đến nay, ông Bôn không đến trụ sở để làm việc.

Sau đó, UBND thị trấn Thuận An có văn bản gửi huyện Phú Vang xin bầu người giữ chức vụ thay thế ông Bôn. Ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, cho biết Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện đang chờ địa phương báo cáo chính thức về vụ việc của ông Bôn. Theo ông Thành, mặc dù ông Bôn bỏ nhiệm sở nhưng cơ quan có thẩm quyền của huyện không cho bầu người khác giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An thay thế ông Bôn.

Về sự việc đánh ghen giữa vợ ông Bôn với bà H, ông Thành nói cũng đang chờ báo cáo chính thức từ phía thị trấn. Được biết bà H. có gia đình nhưng đã ly dị chồng.