(NLĐ) - TAND tỉnh Long An vừa đưa vụ án “quả bom sét” ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Thiệt, Hồ Văn Nhuần, Đinh Hoàng Phong mỗi tên 3 năm tù giam; Nguyễn Văn Ánh 2 năm tù cho hưởng án treo về tội “Mua bán, vật chuyển trái phép vật liệu nổ”.
Theo cáo trạng, vào lúc 11 giờ ngày 3-5-2004, trong lúc điểu khiển máy móc đất tại ấp 6, xã Tân Phước Tây (Tân Trụ), Hồ Văn Nhuần phát hiện một quả bom nằm sâu trong lòng đất và cẩn thận móc lên bờ. Sau đó, Nhuần bàn với Đinh Hoàng Phong tìm người bán kiếm tiền tiêu xài. Lê Văn Thiệt, một thương binh, ngụ tại ấp 3, xã Tân Phước Tây đồng ý mua với giá 700.000 đồng. Khi Lê Văn Thiệt đưa máy cày và Nguyễn Văn Ánh đến chở quả bom thì gặp ông Võ Hoàng Khi, trung tá - Phó Công an huyện Tân Trụ, cùng hai ông Nguyễn Văn Trừ, Bí thư và Trân Văn Lô, Chủ tịch UBND xã Tân Phước Tây. Cả ba người này đều hiểu rõ đây là vật liệu nổ nguy hiểm nhưng không ngăn chặn việc mua bán. Mới đây, Thiệt, Nhuần và Phong đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.