Một số hình ảnh về công tác cứu hộ vụ sập hầm thủy điện

(NLĐO)- Phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi nhận lại một số hình ảnh về công tác cứu hộ miệt mài không kể giờ giấc tại hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng vào ngày19-12

 

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hộiđã đến thị sát hiện trường vụ tai nạn trong sáng 19-12

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đã đến thị sát hiện trường vụ tai nạn trong sáng 19-12

Đưa sắt, gỗ vào trong đường hầm để chèn chống hầm

Đưa sắt, gỗ vào trong đường hầm để chèn chống hầm

 

Hàng trăm người đã thay nhau đào hầm bất kể giờ giấc, mong sớm đưa các nạn nhân ra ngoài

Hàng trăm người đã thay nhau đào hầm bất kể giờ giấc, mong sớm đưa các nạn nhân ra ngoài

 

Lực lượng chức năng xúc cát đất từ đường hầm ra ngoài

Lực lượng chức năng xúc cát đất từ đường hầm ra ngoài

 

Máy quét dọn khu vực đường hầm để dựng mô hình 3D

Máy quét dọn khu vực đường hầm để dựng mô hình 3D

 

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng hàng trăm mét khối gỗ để chống đỡ đường hầm

Rất nhiều sắt thép được đưa đến để chống đỡ đường hầm

 

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng hàng trăm mét khối gỗ để chống đỡ đường hầm

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng hàng trăm mét khối gỗ để chống đỡ đường hầm

 

Do đường hầm khá hẹp, chỉ những phương tiện nhỏ mới vào được bên trong

Do đường hầm khá hẹp, chỉ những phương tiện nhỏ mới vào được bên trong

 

Trung bình khoảng 4 giờ, thức ăn được tiếp tế qua các đường ống vào cho các nạn nhân

Trung bình khoảng 4 giờ, thức ăn được tiếp tế qua các đường ống vào cho các nạn nhân

 

img

 

img

 

img

 

img

 

Trong lúc chờ đợi, công an TP HCM, công an Lâm Đồng cùng sở Y tế tỉnh Lâm Đồng diễn tập cứu hộ các nạn nhân trong trường hợp các nạn nhân yếu sức khi ra ngoài

Trong lúc chờ đợi, công an TP HCM, công an Lâm Đồng cùng Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng diễn tập cứu hộ các nạn nhân trong trường hợp các nạn nhân yếu sức khi ra ngoài