Một xã có 22 người tâm thần

(NLĐ)- Ông Châu Ngọc Hồng, Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành - Quảng Nam, cho biết: “Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn xã có 22 người mắc bệnh tâm thần. Cá biệt, thôn Tịch Tây có 11 người”. Theo ông Hồng, vẫn chưa có đoàn nghiên cứu nào tìm hiểu sự việc, chính quyền xã mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc.

Tam Nghĩa là xã nghèo, việc cùng lúc trong xã có nhiều người tâm thần đã gây áp lực rất lớn đối với chính quyền địa phương. Hầu hết các gia đình có người tâm thần đều rất khó khăn. Gia đình ông Nguyễn Khánh (thôn Tịch Tây) có 6 người con. Năm 2006, con gái ông là Nguyễn Thị Nga (23 tuổi) đang khỏe mạnh tự dưng phát bệnh, thường đi lang thang. Gia đình ông và chính quyền xã phải đưa đi chữa trị 2 lần tại Đà Nẵng mới khỏi. Cũng tại thôn Tịch Tây, ông Trần Văn Nhơn (47 tuổi) bị mắc bệnh tâm thần từ năm 20 tuổi và anh Trần Văn Ninh (44 tuổi) mắc bệnh tâm thần hơn 10 năm nay... Bà Phạm Thị Thơ (80 tuổi, mẹ anh Trần Văn Ninh) cho biết: “Năm 30 tuổi, con tôi bắt đầu có biểu hiện bất thường và ngày càng nặng. Hơn 40 tuổi rồi mà như trẻ con!”.

 
Ngoài 11 người tại thôn Tịch Tây, số còn lại nằm rải rác ở các thôn Định Phước, Long Phú, Đông Yên... Hầu hết nằm ở độ tuổi dưới 40. Riêng thôn Định Phước, những người mắc bệnh tâm thần đều là công nhân mỏ đá Chu Lai. Bà Châu Thị Kim Vân, cán bộ chính sách LĐ-TB-XH xã Tam Nghĩa, cho biết xã đang lập hồ sơ để kiểm tra, khám bệnh và xin chế độ cho hơn 10 người có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, chính sách trợ cấp xã hội cho người tâm thần hiện nay là quá thấp.