Mưa, lốc gây thiệt hại nhiều nơi

Đêm 30-4 và rạng sáng 1-5, trên địa bàn nhiều tỉnh phía Bắc đã xảy ra mưa to và lốc xoáy gây thiệt hại nặng,

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai,  gió lốc đã càn quét 8/9 huyện và TP của Lào Cai, làm 2 người bị thương do bị nhà sập đè, gây thiệt hại rất lớn về nhà cửa, tài sản, lúa, hoa màu, cây trồng các loại của người dân. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, có tới 90% nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, nhiều nhà bị sập đổ hoàn toàn. Tại huyện Bảo Yên, gió lốc tàn phá 3 xã là Vĩnh Yên, Xuân Hòa và Nghĩa Đô, làm khoảng 60%-80% nhà dân bị hư hại, tốc mái, trong đó hàng chục căn bị sập đổ. 
 
img
Một căn nhà ở Đắk Lắk bị tốc mái do mưa lớn và lốc xoáy. Ảnh: CAO NGUYÊN
 
Mưa lớn kèm lốc xoáy tại Yên Bái đã làm cháu Đồng Văn Xuân ở phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ bị thương, 22 nhà bị sập đổ hoàn toàn và 3.573 nhà khác bị hư hại cùng gần 200 trăm ha lúa và hoa màu bị phá hủy, 12 cột điện cùng hàng chục cây xanh cũng bị quật đổ. Ước thiệt hại do mưa lớn và lốc xoáy gây ra trên ở Yên Bái lên tới gần 10 tỉ đồng.

Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Hà Giang, tính đến 17 giờ ngày 1-5, gió lốc kèm theo mưa đá đã làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà, điểm trường, nhà công vụ ở các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Quang Bình; gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Trong khi đó, một cơn mưa to kèm lốc xoáy vào tối 30-4 đã làm 14 căn nhà ở 2 thôn Tân Tiến và Thành Công (xã Ea Na, huyện Krông Ana - Đắk Lắk) bị tốc mái nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Như vậy, ở Đắk Lắk, mưa lớn, lốc xoáy đã làm sập và tốc mái hơn 200 căn nhà, trường học, trạm y tế, hư hại nhiều diện tích hoa màu, ước tính thiệt hại gần 3 tỉ đồng và 1 người chết do bị sét đánh.