Mưa lớn, 2 người chết, 7 nhà tốc mái

(NLĐO) – Cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ vào sáng 12-6 đã làm một mảng tường cao khoảng 4 m vừa xây trên tầng 2 của công trình Trung tâm Hội nghị quốc tế (nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng) trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM đổ sập, khiến 2 công nhân bị thương nặng rồi tử vong sau đó.

Hai nạn nhân được xác định là ông Phan Văn Châu (SN 1965) và bà Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1972, cùng quê tỉnh An Giang).

Một số công nhân cho biết lúc mưa lớn kèm theo gió mạnh, nhiều người tìm chỗ trú. Lúc này, ông Châu và bà Loan đứng gần bức tường. Vì vậy, khi gió giật làm tường đổ đã đè trúng 2 người.

 

Cây xanh bật gốc trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP HCM vào sáng 12-6.

Cây xanh bật gốc trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP HCM, vào sáng 12-6.

 

Nhà bị tốc mái trong cơn mưa giông sáng 12-6, tại hẻm 64 Chánh Hưng, phường 4, quận 8 , TP HCM.

Nhà bị tốc mái trong cơn mưa giông sáng 12-6, tại hẻm 64 Chánh Hưng, phường 4, quận 8 , TP HCM.

Cơn mưa sáng cùng ngày cũng đã làm 3 cây xanh có đường kính gần 50 cm, cao trên 10 m trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM bị bật gốc.

Mưa lớn cùng gió mạnh cũng đã khiến 7 căn phòng thuộc 2 dãy nhà trọ tại hẻm 64 Chánh Hưng, phường 4, quận 8 bị tốc mái, một số tài sản của người dân sống tại đây bị hư hỏng.