Mưa lụt miền Trung, nhiều tàu thuyền gặp nạn

Thừa Thiên Huế: Hơn 800 ha lúa đã chín chưa thu hoạch bị ngập lụt; Đà Nẵng: 2 tàu, với 51 ngư dân gặp nạn trong vùng bão; Quảng Ngãi: 3 tàu cá với 41 ngư dân bị mất liên lạc (NLĐO)- Chiều nay, ngày 29-9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 816 ha lúa trong vụ hè thu năm 2008 đã chín hạt nhưng không kịp thu hoạch vì bị mắc kẹt trong nước lũ.

Trong đó, nặng nhất là huyện A Lưới – chỉ mới chỉ thu hoạch 60 ha trong tổng số 850ha cần thu hoạch; huyện Hương Trà còn 16,5 ha; huyện Phong Điền còn 5 ha... Mặc dù chính quyền địa phương đã nỗ lực huy động lực lượng thanh niên xung kích, dân phòng tại địa phương tích cực thu hoạch lúa nhưng vì lượng mưa nhiều và kéo dài trong gần 2 ngày qua đã làm cho mực nước trên các con sông tăng nhanh đã làm nhiều cách đồng đã bị ngập nặng, không thể thu hoạch được.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Dứt khoát không để đồng bào bị đói

Mở đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2008 vào sáng 29-9, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng và bị thương, mất tích do bão số 6 gây ra. Thủ tướng chỉ đạo: Các bộ, ngành, địa phương tập trung bảo đảm an toàn đê điều; tăng cường vận chuyển, tiếp tế lương thực, thuốc men, quần áo, nhà bạt, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cho vùng ngập lũ; khẩn trương khôi phục lại hệ thống đường giao thông, điện, trường học, trạm xá và giúp nhân dân sửa sang nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống, nhanh chóng phục hồi lại sản xuất; đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường vùng bị thiên tai, lũ lụt; không để dịch bệnh bùng phát và lây lan, bảo đảm nước uống cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 6 tiếp tục tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, trợ giúp lương thực cho người bị nạn, nhất là người dân trong vùng bị chia cắt, dứt khoát không để đồng bào bị đói.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, tất cả 5.531 tàu thuyền của tỉnh đã tìm nơi trú ẩn để tránh bão số 7. Trong đó, có 1.635 tàu thuyền hoạt động ra vào cửa biển được cập bến và trú đậu ở một số nơi như cảng Thuận Thuận An, bến thuyền xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), cửa Tư Hiền ( xã Vinh Hiền – Phú Lộc)…

Theo quan sát của PV, cảng cá Thuận An với diện tích cầu cảng quá nhỏ chưa đáp ứng được yêu cầu với số lượng, các phương tiện đáng bắt ngoài khơi, tại 2 khu vực neo đậu tàu ở Vinh Hiền, Phú Thuận thiết kế chưa đảm bảo cho tàu neo buộc an toàn. Ngoài ra, 3.896 tàu thuyền nhỏ hoạt động trên các đầm phá, cửa lạch cũng ngừng hoạt động, về nơi trú ẩn an toàn.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 7, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã có phương án bảo vệ dân ở những nơi có nguy cơ lũ quét theo các triền miền núi, vùng nguy cơ sạt lở, vùng thấp trũng; tổ chức tuần tra các hồ chứa nước, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư để bảo vệ các hồ chứa nước; lực lượng tìm kiếm cứu nạn thường trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện tham gia cứu nạn như áo phao, thiết bị hàng hải, vật tư, thuốc men…

Đà Nẵng: 2 tàu, với 51 ngư dân gặp nạn trong vùng bão

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 29-9, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng phát hiện 2 tàu cá cùng 51 ngư dân của Đà Nẵng đang gặp nạn ở vị trí 160 12 Vĩ Bắc, 1080 25 Kinh Đông (vùng biển bị ảnh hưởng của bão số 7). Tàu ĐNa 90349, với 25 lao động của ôngTrần Văn Minh (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm chủ tàu, bị hỏng 1/6 máy, không sửa được và trôi dạt trên biển. Nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu ông Minh, tàu ĐNa 90019 (với 26 lao động) của chủ tàu Ngô Thị Lành (trú Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) đến hỗ trợ và lai dắt tàu ĐNa 90349 vào bờ, nhưng do sóng to, gió lớn, tàu ĐNa 90019 không kéo nổi và bị hỏng máy.

img

 Cả hai tàu cùng 51 thuyền viên đang trôi dạt ở tọa độ trên. Cả hai tàu gặp nạn tại tọa độ mà bão số 2 có thể ảnh hưởng trực tiếp nên tính mạng của 51 thuyền viên đang bị đe dọa. Ban chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) điều tàu ứng cứu 2 tàu gặp nạn nói trên. Ngoài ra, BCH yêu cầu BCH BĐ-BP TP Đà Nẵng tiếp tục giữ liên lạc với 2 tàu để hướng dẫn, sẵn sàng thông tin ứng cứu. Đồng thời, liên lạc với các tàu đang ở gần các tàu đang gặp nạn đề nghị ứng cứu.

Trong khi đó, do mưa lớn nên nhiều tuyến đường trong nội thị TP Đà Nẵng ngập nặng, ảnh hưởng đến đi lại, nhất là đoạn đường trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng thuộc đường Quang Trung, bị ngập nặng gây trở ngại cho các bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện.

Quảng Ngãi: 3 tàu cá với 41 ngư dân bị mất liên lạc

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến Phòng về công tác chống lụt bão với Trung ương chiều ngày 29/9, ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão- tìm kiến cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến chiều ngày 29/9, toàn tỉnh có 831 chiếc tàu thuyền với 7.612 ngư dân đang hoạt động trên biển. Trong số này đáng chú ý là có 15 chiếc tàu với 197 lao động ở 2 huyện Lý Sơn và Bình Sơn đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 7 thuộc quần đảo Hoàng Sa.

 Hiện chỉ mới liên lạc được 12 chiếc, còn 3 chiếc ở xã An Hải, huyện Lý Sơn chưa liên lạc được. Đó là tàu QNg 6137 TS của ông Phạm Mậu, có 16 thuyền viên; tàu QNg 96554 TS của ông Lê Đức, có 11 thuyền viên và tàu QNg 96309 của ông Lê Văn Lộc có 14 thuyền viên. Riêng tàu QNg 96525 của ông Phạm Văn Bình, ở xã An Hải, Lý Sơn, có 12 thuyền viên bị hỏng máy ở tọa độ 16 độ vĩ bắc, 110,28 độ kinh đông thuộc khu vực biển quần đảo Hoàng Sa. Hiện tàu này vẫn còn giữ liên lạc với đất liền.

Trước diễn biến của cơn bão số 7, chiều ngày 29-9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các sở, ban ngành khẩn trương triển khai ngay một số biện pháp phòng chống bão. Trong đó thường xuyên tổ chức liên lạc nắm chắc số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển, kêu gọi tàu thuyền nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bắt đầu từ ngày 30-9 không cho các phương tiện ra khơi. Các huyện, thành phố triển khai đề phòng lũ quét, sạt lở núi và vùng thường xuyên bị ngập lụt ở ven các sông suối.