Mua tàu ngầm để bảo vệ chủ quyền đất nước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết như vậy trong cuộc họp báo chiều 7-1 tại Hà Nội. Về vụ PCI, theo Thủ tướng, đã có cơ sở, chứng cứ để khởi tố ông Huỳnh Ngọc Sĩ về tội nhận hối lộ
. Phóng viên: Thưa Thủ tướng, Kiểm toán Nhà nước vừa đưa ra số lương của lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) lên tới 78 triệu đồng/tháng. Thủ tướng đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này?
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đây là lĩnh vực tiền lương mà Bộ LĐ-TB-XH là người chịu trách nhiệm phê duyệt đơn giá lương. Căn cứ vào quy định hiện hành, lương giám đốc doanh nghiệp Nhà nước là 40 triệu đồng/tháng, vậy phần thu nhập ngoài lương cái gì đúng, cái gì sai so với quy định hiện hành.

Cái gì sai thì phải nghiêm túc xem xét, xử lý. Là Thủ tướng, tôi cũng thấy trách nhiệm của mình trong việc chậm ban hành nghị định riêng biệt về việc quản lý SCIC. Tôi sẽ chỉ đạo để sớm ban hành nghị định về SCIC nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp này quản lý và kinh doanh hiệu quả vốn của Nhà nước.
. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 11 vừa qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết chất vấn Thủ tướng về vụ PCI. Trong gần hai tháng qua, Bộ Công an đã báo cáo gì cho Thủ tướng về vụ án này?
- Cơ quan điều tra đã hoàn tất việc dịch 3.000 trang tài liệu do phía Nhật Bản cung cấp. Tuần qua, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh báo cáo với tôi là có cơ sở, chứng cứ để khởi tố ông Huỳnh Ngọc Sĩ về tội danh nhận hối lộ.
Tôi đã chỉ đạo là xử lý theo đúng pháp luật VN, nếu đã đủ chứng cứ thì khởi tố, xử lý nghiêm. Nguyên tắc là xử đúng luật pháp VN, đúng người, đúng tội, không bỏ sót tội nhưng cũng không oan sai.
. Trước việc VN công bố Sách trắng quốc phòng và trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng, chúng ta có ký hợp đồng mua một số tàu ngầm, có dư luận ở khu vực cho rằng VN chạy đua vũ trang?
- Từ xưa đến nay, đất nước ta luôn có hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, bảo vệ Tổ quốc dựa trên sức mạnh của toàn dân, nền quốc phòng của chúng ta cũng là nền quốc phòng toàn dân mà quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt.
Chúng ta đã xác định quân đội chúng ta là quân đội cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại. Hiện đại thì phải có trang bị hiện đại. Nhân tố con người là quyết định nhưng vũ khí rất quan trọng. Việc chúng ta mua các loại vũ khí để có thể bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước là điều bình thường, nước nào trên thế giới cũng vậy.
Khi kinh tế phát triển thì chúng ta hiện đại hóa quân đội phù hợp. Chúng ta thực thi đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, chung sống hòa bình với tất cả các nước nhưng cũng cần có đủ sức mạnh để tự bảo vệ. Trong chuyến thăm Nga, tôi có đàm phán với Thủ tướng Vladimir Putin về việc mua 6 tàu ngầm hiện đại nhất và các máy bay hiện đại nhất của loại Su-30.
Chúng ta hoàn toàn không chạy đua vũ trang mà chỉ trang bị phù hợp với điều kiện phát triển của kinh tế đất nước. Một số nước trong khu vực cũng có tàu ngầm, máy bay hiện đại vậy tại sao không đặt vấn đề họ chạy đua vũ trang.
Tôi khẳng định chúng ta không chạy đua vũ trang, việc chúng ta hiện đại hóa quân đội là để bảo vệ chủ quyền đất nước và phù hợp với khả năng phát triển kinh tế.