Mức lương cơ bản của báo chí còn thấp và bất hợp lý

(NLĐ) - Sáng 16-10, Hội thảo về cải cách chế độ tiền lương và tổ chức các cấp hội do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương.

 Tham dự hội thảo gồm các vị lãnh đạo báo chí và Hội Nhà báo các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TPHCM. Một vấn đề được nhiều ý kiến đóng góp và thống nhất cao là hiện nay mặt bằng lương báo chí và truyền thông thấp và còn nhiều bất hợp lý. Do đặc thù lao động nghề nghiệp, nghề báo đòi hỏi phải đạt một số tiêu chuẩn nhất định: Ít nhất phải có từ 1 đến 2 bằng đại học, phải có năng khiếu; lao động báo chí là lao động  nặng nhọc, trách nhiệm xã hội cao, chịu áp lực của xã hội và công luận, phải đi nhiều, xa gia đình, tai nạn rủi ro nhiều, suy nghĩ nhiều - bao hàm cả hiểu biết và lao động khoa học kỹ thuật - đòi hỏi trí tuệ, sáng tạo rất cao, làm việc trong môi trường từ tính, điện trường ảnh hưởng sức khỏe, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin bài báo v.v... Với tính đặc thù của nghề báo, nhiều ý kiến của hội viên Hội Nhà báo cả nước đã được tổng hợp và ý kiến tại cuộc hội thảo đều thống nhất đề nghị, tóm lược như sau:

- Nhà nước cần tổ chức và xây dựng chuẩn cho các tiêu chuẩn cán bộ công chức nói chung và xây dựng ngành nghề chuẩn cho cán bộ công chức báo chí nói riêng cho các loại báo hình, báo viết, báo nói, báo điện tử, Internet.

- Đề nghị Nhà nước xếp lương báo chí ngang bằng với lương của các đơn vị khối nội chính hoặc ngang bằng lương của ngành giáo dục.

- Nhà nước cần cải tiến các thang bậc lương báo chí bằng cách rút ngắn lại cho hợp lý và có tính thực tế (vì với thang bậc hiện nay một nhà báo phải làm việc liên tục 50 năm mới đạt được bậc lương cao nhất). Nên rút ngắn số năm nâng bậc lương - từ 3 năm xuống 2,5 năm. Áp dụng khuyến khích nhà báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, học hỏi nâng cao tay nghề bằng tổ chức thi  nâng bậc lương.

- Đề nghị Nhà nước có chế độ tính thâm niên công tác báo chí cho các nhà báo chuyên nghiệp lâu năm như một số ngành nghề khác.

- Về thuế với báo chí, rất nhiều ý kiến đề nghị giảm từ 35% xuống 20%, hoặc cho phép giữ lại để đầu tư phát triển cơ sở vật chất của báo. Về thuế quảng cáo, xin giảm từ 10% xuống 5%. Có những ý kiến đề nghị Nhà nước hỗ trợ cho các tạp chí phi lợi nhuận.