Mừng đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

(NLĐ) - Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ngày 6-7 đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 73 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đại lễ có sự tham dự của đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh An Giang, các tôn giáo bạn và hơn 200.000 tín đồ từ các tỉnh, thành.

Theo TTXVN, từ khi ra đời đến nay, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã kiên trì đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc, học Phật tu nhân theo đúng tôn chỉ mục đích giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ, lấy hoạt động phổ truyền chánh pháp làm trung tâm. Các ban trị sự còn chú trọng duy trì thường xuyên phổ biến giáo lý đến từng tín đồ để hiểu và hành đạo theo đúng pháp luật Nhà nước và tôn chỉ mục đích của đạo sự, làm chuyển biến nhận thức của tín đồ tu nhân chân chính theo đúng tôn chỉ các chương trình đạo sự. Từ đạo đặc thù của tỉnh An Giang được thành lập tại làng Hòa Hảo, đến nay đã có trên 2 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại 17 tỉnh, thành trong cả nước.