Năm 2009 tình hình kinh tế TPHCM sẽ tiếp tục gặp khó khăn
(NLĐO)- Phát biểu đánh giá tình hình KT-XH TP năm 2008 tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND TPHCM khóa VII khai mạc sáng 2-12, Phó chủ tịch UBND Thường trực TP Nguyễn Thành Tài cho biết: trong số 20 chỉ tiêu chủ yếu thuộc các nhóm chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường mà Thành ủy, HĐND TP đã thông qua đầu năm, chỉ có 15 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.
Một số chỉ tiêu quan trọng mà TP không đạt so với kế hoạch là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) chỉ đạt 11% trong khi chỉ tiêu đề ra là 12,7 đến 13%; kết quả xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 90%, chỉ tiêu đề ra là 95%. Kết quả thực hiện một số công trình trọng điểm cũng còn chậm so với tiến độ đề ra.
Mặt hạn chế của TPHCM được ông Tài nhìn nhận là đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp còn nhiều khó khăn. Mặt khác, do khó khăn về kinh tế nên các doanh nghiệp đều thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; nhiều công trình xây dựng bị ngưng trệ ... đã dẫn đến tình trạng mất việc làm và giảm thu nhập của người lao động. Việc triển khai Kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” chưa có sự chuyển biến rõ nét và chưa có những giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài. Một số thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; trong đó có nguyên nhân do các quy định của pháp luật chưa hoàn thiện, hướng dẫn của các Bộ - ngành chưa thống nhất.
UBND TP cũng dự báo, năm 2009 tình hình Kinh tế TP sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn năm 2008. Nguyên nhân do việc suy thoái kinh tế - tài chính nghiêm trọng vào những tháng cuối năm 2008 sẽ tiếp tục tác động.
Báo cáo thẩm tra về thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2008 của HĐND TP cho thấy, những chuyển biến và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP chưa thật sự vững chắc như tổng sản phẩm nội địa (GDP) không đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND TP đã thông qua; giá cả xăng dầu, vật liệu xây dựng, sắt thép tăng, lãi vay ngân hàng và giá nhân công đều tăng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình trọng điểm của thành phố; Hoạt động xe buýt, tuy có nhiều nỗ lực cải tiến cung cách phục vụ, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả thấp, lãng phí; những tồn tại, yếu kém chậm được khắc phục và vẫn gây phiền hà cho người đi xe buýt…
Đặc biệt, về tình hình ô nhiễm môi trường: thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đầu tư, giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường nhưng tình hình ô nhiễm môi trường của thành phố chưa giảm, có nơi phát sinh mới, việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm từ nội thành ra ngoại thành do không kiểm soát chặt chẽ việc xử lý ô nhiễm dẫn đến tình trạng ô nhiễm lan rộng nhiều huyện ngoại thành, gây ô nhiễm nặng nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Phiên khai mạc kỳ họp, HĐND TP còn nghe UBND TP báo cáo, xin ý kiến HĐND TP về 9 tờ trình của các loại phí và lệ phí như tờ trình bảng giá đất năm 2009, phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ ô tô, phí phụ cấp bảo vệ dân phố.