Năm 2010: Tiền đề cho tăng trưởng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra 3 vấn đề phải được tháo gỡ và giải quyết hiệu quả trong năm 2010 là hạ tầng giao thông; thể chế, thủ tục hành chính và nguồn nhân lực

“Năm 2010, đất nước sẽ bớt khó khăn, có nhiều thời cơ và thuận lợi hơn so với năm 2009 bởi đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất song không phải đã hết khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phải tiếp tục nỗ lực cao độ để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm những kết quả đạt được trong năm 2010 phải là tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong cuộc họp báo chiều 7-1, ngay sau khi kết thúc hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.


Đồng thuận tạo sức mạnh tổng hợp


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết hội nghị diễn ra trong hai ngày 6 và 7-1 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Chính phủ với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương trong cả nước.

Hội nghị đã xem xét, thảo luận nội dung cơ bản của 8 nhóm giải pháp lớn và 132 giải pháp cụ thể trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trong năm 2009 nhưng những kết quả đạt được trong bối cảnh như vậy là thành tựu rất đáng vui mừng và trân trọng. Theo Thủ tướng, thành tựu nổi bật là đã ngăn chặn được suy giảm kinh tế; ổn định được kinh tế vĩ mô; đi liền với đó, đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao (5,32%) trong khi kinh tế thế giới và nhiều nước khu vực suy giảm mạnh.

img
Hạ tầng giao thông là 1 trong 3 vấn đề phải được tháo gỡ và giải quyết hiệu quả trong năm 2010. Trong ảnh: Kẹt xe tại ngã tư Hàng Xanh - TPHCM. Ảnh: A.NGUYỆT


Chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Thủ tướng cho rằng nguyên nhân quan trọng dẫn tới thành tựu đó là chính trong lúc khó khăn nhất chúng ta đã tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội. “Chung sức đồng lòng của cả dân tộc đã tạo ra sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua khó khăn”- Thủ tướng nhận định.


Tháo gỡ 3 “điểm nghẽn” kinh tế


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra những vấn đề còn bất cập trong năm qua như chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... Theo Thủ tướng, có 3 “điểm nghẽn” của nền kinh tế vẫn chưa được khắc phục.

Đó là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; thể chế, thủ tục hành chính còn nhiều phiền hà, vướng mắc và nguồn nhân lực còn yếu kém. “Ba vấn đề này phải được tháo gỡ và giải quyết hiệu quả trong năm 2010”-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Năm 2010 có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006-2010), do vậy phải bảo đảm những kết quả đạt được trong năm 2010 là tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu trong năm 2010, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện bằng được nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô; không để lạm phát cao trở lại; phải bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế... Đi liền với đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu tăng trưởng như đã đề ra là 6,5%.


Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành chức năng và các địa phương kiểm soát chặt chẽ thị trường hàng hóa; chống hàng giả, đầu cơ, tăng giá và đặc biệt làm tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo.

8 nhóm giải pháp lớn năm 2010

1. Phục hồi kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

2. Điều hành chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, thận trọng để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát nhập siêu, ngăn chặn lạm phát cao trở lại.

3. Đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ.

4. Tạo chuyển biến trong công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

5. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

6. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

7. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn toàn xã hội.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.