Năm việc cần làm ngay để phát triển nguồn nhân lực CNTT

(NLĐ)- Ngày 20-2, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội thảo về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) ở VN giai đoạn 2001-2005. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung nói để đảm bảo mục tiêu đến năm 2005 phải có thêm 50.000 chuyên gia về CNTT, trong đó có 25.000 chuyên gia ở trình độ cao, có 5 việc cần phải làm ngay là: đổi mới, cập nhật nội dung chương trình đào tạo; nhanh chóng đổi mới phương pháp dạy và học ở bậc đại học (ĐH) nói chung và các khoa CNTT nói riêng; đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực về CNTT của các ngành kinh tế xã hội; nhanh chóng tiếp thu công nghệ tiên tiến, thu hút được sự tham gia của Việt kiều, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế vào công tác phát triển nguồn nhân lực CNTT và có biện pháp đào tạo đội ngũ chuyên gia về CNTT, đội ngũ lập trình viên chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho việc hợp tác gia công xuất khẩu phần mềm và xuất khẩu lao động.

Tiến sĩ Đặng Bá Lãm - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục - cho rằng ngành giáo dục cần thực hiện đồng thời các giải pháp: phát triển mạng lưới nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về CNTT. Cụ thể là tập trung nâng cấp 7 khoa CNTT của các ĐH trọng điểm, mở thêm một số khoa CNTT ở một số trường, mở các khoa CNTT kết hợp với các ngành khác như điện tử - viễn thông, tin học kinh tế...; đảm bảo 70% - 80% giảng viên tại các trường ĐH, các viện nghiên cứu có trình độ sau ĐH, trong đó 30% - 40% có trình độ tiến sĩ.