“Năm xung phong” tạo nên sức mạnh trong chiến đấu và xây dựng Tổ quốc

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã long trọng kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong” vào sáng 25-3 tại TP HCM.

Ôn lại những tháng ngày gian khó nhưng hào hùng của 50 năm về trước, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Tuấn Anh cho biết phong trào “Năm xung phong” của thanh niên miền Nam được phát động từ năm 1965 đã tạo nên sức mạnh vĩ đại, động viên hàng triệu thanh niên miền Nam chiến thắng mọi khó khăn gian khổ, đánh bại mọi âm mưu xâm lược của Mỹ và tay sai, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, truyền thống ấy được biến thành các phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”…, đã thể hiện rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo và sức trẻ của thanh niên.

 

Trưởng Ban Dân vận trung ương Hà Thị Khiết trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam
Trưởng Ban Dân vận trung ương Hà Thị Khiết trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam

 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương Hà Thị Khiết nhấn mạnh Đảng, nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ thanh niên xung phong, hy sinh xương máu cho nền độc lập của dân tộc.