Nạn nhân bị xe Lexus cuốn và kéo đi nhiều mét đã tử vong

(NLĐO)- Dù được người dân dùng con đội nâng xe Lexus lên đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị chấn thương quá nặng, ông Lễ đã tử vong sau đó.

Chiều hôm qua ( 4-3), Bệnh viện Nhân dân 115, TP HCM cho biết nạn nhân Nguyễn Hữu Lễ (42 tuổi, quê Vĩnh Long) người bị xe ô tô bảy chỗ hiệu Lexus tông và cuốn vào gầm kéo đi gần cả chục mét trên đường Lê Hồng Phong (phường 2, quận 10) đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông Lễ đi xe máy lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, khi đến gần giao lộ đường Vĩnh Viễn- Lê Hồng Phong thì bất ngờ bị xe ô tô bảy chỗ hiệu Lexus BKS 52F – 7202 phóng từ bên kia đường sang tông trúng. Trước khi húc vào ông Lễ, xe ô tô này cũng tông vào 2 người cùng đi xe gắn máy khác nhưng họ may mắn thoát nạn và bị trọng thương. Riêng ông Lễ cùng chiếc xe máy bị xe ô tô “điên” cuốn vào gầm kéo đi một đoạn gần 10m mới dừng lại. Phát hiện nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe người dân gần đó đã dùng con đội nâng xe ô tô lên đưa ông Lễ ra ngoài chuyển đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong sau đó.

Chiếc xe tông liên tiếp 2 xe máy khiến ông Lễ bị kéo lê dưới gầm ô tô và tử vong sau đó.

Chiếc xe tông liên tiếp 2 xe máy khiến ông Lễ bị kéo lê dưới gầm ô tô và tử vong sau đó.

Ngay sau tai nạn, nam tài xế điều khiển xe ô tô “điên” nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Công an địa phương có mặt lập biên bản và ghi nhận sự việc.

Bước đầu cơ quan công an xác minh chiếc xe này do một phụ nữ tên L (ngụ quận 10) đứng tên.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.