Nạn nhân vụ “đánh ghen, lột đồ” là nhân viên mát-xa

(NLĐ)- Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa xác định nạn nhân trong video clip “Nữ sinh Quốc Oai đánh ghen, lột đồ” tung lên mạng internet thời gian qua không phải là nữ sinh Trường THPT Minh Khai - huyện Quốc Oai mà là nhân viên mát-xa.

Đó là H.T.H.Tr (SN 1992, nhân viên một tiệm mát-xa ở huyện Thạch Thất - Hà Nội). Nơi xảy ra vụ đánh ghen là nhà nghỉ Yên Bình - huyện Thạch Thất.

Cơ quan điều tra đã triệu tập 4 kẻ hành hung Tr., gồm: Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Thị Khánh Ly để làm rõ vụ việc. Khánh, Ly, Thảo được xác định là những người trực tiếp đánh và lột áo Tr. Theo lời khai của các đối tượng, 6 tháng trước đó, Khánh có tình cảm với một thanh niên. Tuy nhiên, quan hệ của họ rạn nứt vì sự xuất hiện của Tr. Vì thế, Khánh mới rủ nhóm bạn đánh ghen. 
Cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã triệu tập, tạm giữ 2 người đã tung video clip này lên mạng là Hoàng Văn Khá và Nguyễn Văn Trường (đều SN 1989, ngụ tại huyện  Quốc Oai).