Năng lực tài chính là con số không !
Nguyễn Thiếu Văn và các thành viên của dự án Hải Thượng y viện tuyên bố tại lễ động thổ là sẽ có 70 triệu USD được đầu tư vào dự án này, do 3 đơn vị lớn ở Úc tài trợ. Tuy nhiên, hai công ty đã giải thể, một đang ngắc ngoải!
Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Thịnh - đồng tổ chức lễ động thổ dự án Hải Thượng y viện (HTYV) và chính ông chủ dự án Nguyễn Thiếu Văn (NTV), các đơn vị đầu tư cho dự án gồm: Tập đoàn DBM Global, Công ty Samco (Úc) và Tập đoàn Samsung.
DBM Global: Không có lợi tức
Như Báo NLĐ số ra ngày 3-3 đã thông tin, DBM Global có cùng địa chỉ với ít nhất 7 công ty khác, trong đó có 4 công ty do NTV làm giám đốc. Theo dữ liệu của Ủy ban Đầu tư - Bảo chứng Úc (UBĐT-BC) cung cấp, có 2 công ty cùng tên DBM Global. DBM Global đã hủy đăng bộ, không còn hoạt động; chỉ còn có DBM Global Pty Ltd, đăng bộ từ năm 1999 ở Bankstown, New South Wales (NSW). Đây chính là công ty của ông NTV. Quan trọng hơn, dữ kiện cho biết công ty này mấy năm nay không có lợi tức gì và sẽ hết hạn đăng bộ vào ngày 28-10. Công ty này đang ở trong nguy cơ bị rút giấy đăng bộ và đang điều trần để xin gia hạn. Có thể kết luận DBM Global của ông NTV hoàn toàn không có tiềm năng tài chính để tài trợ hoặc đầu tư vào dự án HTYV.
Về Công ty Samco, chúng tôi khá vất vả với dữ kiện của UBĐT-BC đưa ra. Đến nay, đã có 70 công ty từng đăng ký hoạt động trên toàn nước Úc với thương hiệu Samco, trong đó chỉ có 22 đơn vị còn hoạt động. Ngay cái tên Samco mà NTV đưa ra đã cho thấy sự mờ ám. Chúng tôi đã phải truy lùng từng địa điểm. Tất cả 22 công ty mang tên Samco này đều cho biết không có một dự án đầu tư hoặc trợ cấp gì liên quan với VN (trừ Công ty Samco Australia Pty Ltd không liên lạc được).
Samsung: Không còn hoạt động
Chúng tôi chuyển sang Tập đoàn Samsung mà NTV nhắc đến, song lại có kết quả rất tù mù. Hiện toàn nước Úc có tới 34 tập đoàn có cùng thương hiệu Samsung. Một manh mối mong manh là trong tờ công thư mời ban trù bị dự án HTYV của UBND TP Hà Nội do NTV cung cấp, có nhắc đến tên Robert Chong, Tổng Giám đốc Samsung Corporation ở Úc. Chúng tôi gọi đến tổng hành dinh tập đoàn, song không ai biết Robert Chong ở cương vị này tại Úc cả. Sau nửa ngày kiên nhẫn tìm kiếm, chúng tôi có được một thông tin quý giá. Thông tin này giới thiệu với khách hàng về một phụ kiện máy tính và có địa chỉ liên lạc: Robert Chong, Samsung Pty Ltd, Northpoint,
![]() Tòa building tại số 100 Miller street, North Sydney, nơi có công ty đầu tư được "quảng bá" là cho dự án HTYV nhưng sự thực đã giải thể |
Chúng tôi gọi vào số điện thoại theo địa chỉ trên. Khi gọi đến, có lúc chuông đổ nhưng chỉ có một hồi chuông là chuyển sang chế độ như fax. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải đến tận tổng hành dinh. Thì ra, đây là một building đồ sộ 37 tầng vừa sửa chữa xong và đã đưa vào hoạt động. Hỏi đến tên Samsung thì không ai biết. Lao vào tìm kiếm, chúng tôi may mắn biết được một chi tiết khác là Samsung ở tầng 33. Hăng hái đi lên, lại không có gì cả!
Chúng tôi quay trở lại tiếp xúc với UBĐT-BC và được biết từng có Samsung tại địa chỉ này, song đã đổi tên thương mại thành Gnusmas Pty Ltd. Song, cả Samsung hay Gnusmas đều đã giải thể, phải thanh lý toàn bộ tài sản trả nợ để đóng cửa và tiến trình này đã bắt đầu từ ngày 6-2-2007. Tập đoàn công ty mẹ Samsung đã chính thức công bố rút tên Samsung hay Gnusmas ra khỏi danh mục hoạt động vào ngày 15-1-2008 (hãng tin Reuteurs cũng đã loan báo thông tin này). UBĐT-BC Úc cũng đã chính thức hủy bỏ đăng bộ kinh doanh của Samsung - Gnusmas vào ngày 21-5-2008. Trang nhà chính thức của Samsung - Gnusmas là www.samsungaust.com.au hiện không còn hoạt động. Như vậy, có thể kết luận Samsung của Robert Chong hiện không còn hoạt động và không có khả năng gì về tài chính.
Samco: Đã giải thể
Quay trở lại Samco, chúng tôi tìm thấy văn phòng tọa lạc ở số 4, lầu 1,
Vậy là 3 tập đoàn tài chính và đầu tư lớn tại Úc mà “hòa thượng” Thích Minh Tâm, tức NTV, công bố ở VN sẽ bước đầu rót vào 15 triệu USD cho dự án HTYV là hoàn toàn không có cơ sở. Không có tiền, NTV lại dựa vào 3 đơn vị hoàn toàn không có thực lực?
|
Đề nghị chuyển vụ việc HTYV sang CQĐT Ngày 3-3, Ban Quản lý khu Nam TPHCM đã có báo cáo gởi UBND TPHCM xung quanh sự kiện động thổ dự án HTYV tại huyện Bình Chánh. Theo đó, sau khi phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra theo chỉ đạo của UBND TP, Ban Quản lý khu Ban Quản lý khu Q.Hiền |
