Năng suất tôm thẻ chân trắng gần gấp 10 lần tôm sú
(NLĐ)- Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) Nguyễn Hoài Nam vừa cho biết việc Bộ Tài nguyên - Môi trường xếp tôm thẻ chân trắng vào danh mục sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại là thiếu cơ sở.
Theo ông Nam, từ đầu năm 2000, Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN - PTNT) cho phép nuôi thử nghiệm. Đến năm 2008, Bộ NN - PTNT đã chính thức cho phép nuôi đại trà loài tôm này bằng Quyết định 5757 (ngày 2-5-2008).

Những năm qua, tôm thẻ chân trắng là nguồn nuôi chủ lực của nông dân ĐBSCL. Ảnh: NGỌC TRINH
Ông Nam cũng cho biết năm 2010, kim ngạch xuất khẩu tôm trên 2 tỉ USD, trong đó, tôm thẻ chân trắng chiếm 26%. Đặc biệt, năm 2011, khi hàng chục ngàn hecta nuôi tôm sú bị dịch bệnh ở vùng ĐBSCL, tôm thẻ chân trắng trở thành loài nuôi chủ lực vì hạn chế được dịch bệnh, năng suất cao gần gấp 10 lần so với tôm sú. Đến hết tháng 7-2011, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thu hoạch là 10.990 ha, sản lượng đạt 62.308 tấn, trong khi diện tích nuôi tôm sú là 208.247 ha, sản lượng chỉ 120.522 tấn.