Nếu giám đốc XN dâu tằm tơ tháng Tám vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan điều tra, khởi tố

(NLĐ) Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6149 sau khi báo NLĐ ngày 3-11 có bài: “Doanh nghiệp cũng đòi mãi lộ”. Theo điều tra của báo NLĐ, tình trạng này đã diễn ra từ những năm 2001-2002 đến nay.

Những thương nhân khi đến mua chè búp tươi ở vùng Blao Sre, cách thị xã Bảo Lộc (Lâm đồng) 16 km phải ký một hợp đồng hợp tác sản xuất với Xí nghiệp dâu tằm tơ tháng Tám (thuộc Tổng công ty Dâu tằm tơ VN). Thực chất, cứ mỗi kg chè búp tươi mua được của nông dân, thương nhân phải nộp lại cho Xí nghiệp 15-30 đồng.

Tại công văn 6149, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xử lý dứt điểm việc này, làm rõ hành vi sai trái của giám đốc Xí nghiệp Dâu tằm tơ tháng Tám. Nếu có hành vi trái pháp luật thì chuyển cơ quan chức năng khởi tố điều tra, xử lý dứt điểm.