Ngập tràn gỗ lậu trên sông Bung
Trước thực tế hàng trăm bè gỗ lậu trôi trên sông, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam đã mở chiến dịch truy bắt
Sáng 6-1, người dân ở xã Mà Cooi, huyện Đông Giang (Quảng Nam) phát hiện hàng trăm bè gỗ lậu tập kết rải rác trên sông Bung, trên đoạn thủy điện A Vương (huyện Đông Giang) và thả trôi qua huyện Nam Giang, để xuôi về hướng sông Vu Gia (huyện Đại Lộc- Quảng Nam) để đưa về đồng bằng tiêu thụ.

Gỗ lậu được thả trôi trên sông Bung trong sáng 6-1. (ảnh do bạn đọc cung cấp)
Nhận được thông tin nói trên, ông Đỗ Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang, đã điều động 5 cán bộ kiểm lâm cùng với 6 kiểm lâm cơ động đến hiện trường. Khi đến cầu Tà Lơ trên dòng sông Bung, các kiểm lâm viên phát hiện lâm tặc đang kéo các bè gỗ dưới dòng sông nhưng do nước sông chảy xiết, nhiều thác ghềnh nên xuồng của lực lượng kiểm lâm không tiếp cận được với các bè gỗ, đành quay vào bờ.
Trước tình hình trên, Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng
|
Nhờ lũ, phát hiện hàng chục ngàn m³ gỗ không chủ
|
Đúng 11 giờ cùng ngày, lực lượng truy bắt gỗ lậu đã có mặt tại trạm kiểm lâm xã Đại Đồng (Đại Lộc), cạnh sông Vu Gia và điều động ca nô, xuồng máy ngược dòng sông Vu Gia lên thôn Mờ O, xã Đại Sơn (Đại Lộc), đoạn cuối sông Bung và đầu sông Vu Gia để mai phục.
Sau một ngày, lực lượng liên ngành đã thu giữ được 3 ca nô gỗ lậu (khoảng 50 phách, tương đương với 10 m3), ngoài ra còn hàng trăm phách gỗ đang trôi nổi trên sông.
Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, cho biết trong những ngày gần Tết Nguyên đán, tình hình gỗ lậu trên sông Bung qua địa bàn huyện Đông Giang, Nam Giang diễn ra hết sức phức tạp.
Ông Đỗ Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang, cho biết trước đó một ngày (5-1), tại con sông Cái, thuộc thôn Pà Căng (xã Cà Dy), lực lượng kiểm lâm huyện Nam Giang đã phát hiện và thu giữ 34 phách gỗ lậu (tương đương 7 m3).
Tuy nhiên, khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, lâm tặc đã huy động hàng chục thanh niên trong thôn Pà Căng ra hỗ trợ ngăn cản không cho lực lượng kiểm lâm đưa gỗ về trạm.
Ngoài ra, lâm tặc còn dùng gỗ tấn công và làm kiểm lâm viên Nguyễn Văn Tánh bị thương và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Ông Tuấn cũng cho biết thêm trong vòng một tháng qua, trên địa bàn huyện Nam Giang đã liên tục xảy ra tình trạng lâm tặc chống người thi hành công vụ.
Đặc biệt, lâm tặc thường sử dụng một đội quân khoảng 3 đến 4 mô tô làm nhiệm vụ cản đường, ép các xe của lực lượng chức năng khi bị truy đuổi và sẵn sàng vượt trạm kiểm soát, lao xe vào lực lượng chức năng thi hành công vụ.
Theo báo cáo, trong năm 2009, trên địa bàn huyện Nam Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 274 vụ vi phạm lâm luật và đã tịch thu 2 ô tô, 18 mô tô, 3 xe bò kéo, 2 cưa máy và trên 500 m3 gỗ.