Ngày 22-5, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(NLĐ) - Ngày 21-1, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 1018 NQ/UBTVQH12 công bố ngày bầu cử, thành lập hội đồng bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo TTXVN, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tổ chức vào ngày 22-5.

 
Hội đồng Bầu cử phụ trách tổ chức việc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 21 vị, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội, làm chủ tịch.
 
Hội đồng Bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về bầu cử và hết nhiệm vụ sau khi bàn giao hồ sơ cuộc bầu cử cho Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII.