Nghị định 181 là cần thiết và đúng đắn
Vừa qua Chính phủ đã ký các nghị định có liên quan việc hướng dẫn và thi hành Luật Đất đai mới 2003. Tuy chậm, nhưng tôi cho là chắc và thị trường đón nhận một cách dè chừng...
Cũng đúng thôi, bởi vì chúng ta đều biết trước đây thị trường bất động sản nhà đất tuy gọi là sôi động, nhưng đó là thị trường chiếm đa số là giao dịch ngầm, giá cả thì trời ơi, “hàng hóa” thì chẳng ra gì. Dự án bất động sản tràn lan, nhỏ lẻ, manh mún, chẳng đầu tư xây dựng hạ tầng nhà cửa gì cả, cũng chẳng cần chủ quyền pháp lý (giấy đỏ, giấy hồng) đã mua bán lung tung, hỗn độn.
Do vậy, tôi cho là Luật Đất đai 2003 và các Nghị định 181, 182, 187, 188 Chính phủ vừa ban hành là cần thiết và đúng đắn nhằm tạo lập một thị trường bất động sản lành mạnh. Sự lành mạnh sẽ được thể hiện là thị trường có hàng hóa dồi dào, với những dự án có quy mô, có quy hoạch thiết kế đồng bộ, hài hòa. Ở đó quyền lợi của người sử dụng đất được bảo vệ, quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư được tôn trọng và quyền lợi của đất nước được bảo vệ đúng đắn.