Ngòi đạn cối phát nổ, nam học sinh chết tức tưởi

(NLĐO) - Theo nhận định ban đầu, nam học sinh tử vong do lượm trúng ngòi nổ đạn cối 60mm còn sót lại sau chiến tranh rồi tự đập xuống đất.

Chiều 20-5, UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ chết người do bị nổ trái làm học sinh Hà Quốc Thái (10 tuổi, học lớp 4, trường tiểu học Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) tử vong.

Công an huyện Tân Biên cho biết trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 19-5, cháu Thái cùng với cháu Hoàng Thái An, 9 tuổi, đi bộ từ nhà ra khu vực rẫy mì mới trồng cách nhà khoảng 400m để bắt dế.

Sau đó, An đi đến rẫy mì của bà Lương Thị Sen cách chỗ Thái khoảng 100m để coi trồng mì. Khi An quay lại nhìn thấy Thái ngồi, trên tay cầm một khúc cây đập xuống đất và có tiếng nổ vang lên. Sau vụ nổ, An thấy Thái nằm bất động dưới đất.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do lượm trúng ngòi nổ đạn cối 60mm còn sót lại sau chiến tranh rồi tự đập xuống đất.

UBND huyện, Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn, Công an huyện Tân Biên và chính quyền xã Tân Lập cùng nhân dân địa phương đã đóng góp, hỗ trợ giúp đỡ gia đình nạn nhân số tiền 33 triệu đồng để an táng cho cháu Thái.

Tại buổi họp báo, UBND huyện Tân Biên khẳng định, đây là vụ tai nạn đáng tiếc do hậu quả bom mìn để lại sau chiến tranh trên đất nước Việt Nam.