Ngôi mộ cổ trên đường Nguyễn Tri Phương: Ít có khả năng là mộ song táng

(NLĐ) - Hai ngày cuối tuần qua, 20 và 21-11, tổ khai quật đã quyết định giữ nguyên hiện trường và chờ đợi ý kiến góp ý của các nhà khoa học trước khi khai quật huyệt mộ. Bản vẽ phác thảo bề mặt toàn bộ khu vực mộ đã được họa sĩ Trần Sung hoàn thành, theo đó chiều dài khuôn viên mộ đo được đúng 13 m, chiều ngang chưa thể xác định chính xác.

Sáng nay, 22-11, nhà khảo cổ học lão thành Đỗ Đình Truật có mặt tại hiện trường. Ông sẽ xem xét phần đáy mộ, nếu phần đáy này cũng được đổ bằng hợp chất rắn chắc, không tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và không có đường nứt thì chắc chắn thi hài người trong mộ còn được bảo quản khá tốt. Ông cũng khẳng định tuy kích thước huyệt mộ khá lớn (3,2 m x 3,6 m) nhưng khả năng mộ song táng rất ít xảy ra. Ông đưa ra giả thiết ngôi mộ tồn tại vào trước thời Tây Sơn - Gia Định hoặc vào thời vua Gia Long khai phá vùng Gia Định. Người nằm dưới mộ có thể là một nhân vật có công khai thác vùng đất Gia Định xưa.