Người dân Hà Nội nháo nhác vì động đất
Trận động đất xảy ra ở phía Đông tỉnh Tứ Xuyên -Trung Quốc, chấn cấp 7,8 độ Richter, cách Hà Nội 1.100 km, kéo dài khá lâu (trên 40 phút) Vào lúc 13 giờ 28 phút ngày 12-5, hàng ngàn người dân tại các tòa nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội bị một phen hoảng hốt và nháo nhác bởi một trận động đất bất ngờ xảy ra.
Nhiều tòa nhà cao tầng bị lắc lư
Chị Nguyễn Thu Nga, làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN - tầng 19, tòa nhà Vincom, phố Bà Triệu, chạy hối hả xuống dưới đường khi trận động đất bất ngờ xảy ra, thở hổn hển kể lại: “Tôi và mọi người trong phòng bất thần thấy tòa nhà rung mạnh, các cửa sổ lắc lư, rèm cửa rung giật, người bị chao đảo. Đã kinh nghiệm từ trận động đất gần đây nên chúng tôi lao nhanh xuống đường”. Còn chị Nguyễn Thị Loan, Công ty Máy tính Acer – tòa nhà Vincom, vẫn chưa hết hoảng hồn, cho hay: “Hú vía, mặc dù mọi người vẫn nói là Hà Nội không có động đất mạnh nhưng tôi và mọi người trong công ty vẫn chạy thục mạng vì tòa nhà lắc lư khiếp quá”.
Theo chị Lê Mai, làm việc tại tòa nhà Viettel (phố Giang Văn Minh), tòa nhà lắc lư liên tục làm hàng trăm nhân viên bỏ chạy thục mạng. Hầu hết các tòa nhà cao tầng ở đường Hoàng Quốc Việt, Trung Hòa, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Kim Mã, Giảng Võ... trên địa bàn thủ đô đều bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
Sau 14 giờ cùng ngày, hàng trăm nhân viên làm việc tại các tòa nhà cao tầng vẫn chưa dám trở lại nơi làm việc. Tuy nhiên, nhiều người “gan to" vẫn ngồi lỳ trên phòng khi trận động đất đang diễn ra. Anh Dũng, nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN tại tòa nhà Vincom, cho biết: “Không thể có động đất mạnh nên tôi ở lại phòng để thưởng thức cảm giác mạnh khi tòa nhà rung chuyển”.
Ảnh hưởng động đất từ Trung Quốc
Trưởng Phòng Quan sát Động đất - Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ VN) Nguyễn Văn Yêm cho biết, trận động đất xảy ra ở phía Đông tỉnh Tứ Xuyên -Trung Quốc, chấn cấp 7,8 độ Richter, cách Hà Nội 1.100 km, kéo dài khá lâu (trên 40 phút). Sau trận chủ chấn đã có hai dư chấn mạnh xảy ra, dư chấn mạnh nhất sau trận chủ chấn có cường độ trên 6 độ Richter và một dư chấn trên 5 độ Richter. Cách tâm chấn của trận động đất 500-700 km, ở các khu vực nền đất yếu hoặc nhà cao tầng vẫn có thể cảm nhận được dư chấn.
Theo ông Yêm, sau trận động đất còn có rất nhiều dư chấn kéo theo và có thể kéo dài tới cả năm sau. Điểm quan trọng là trận động đất sẽ không có tác động đến các đới đứt gãy ở VN và không phải là chu kỳ, chỉ là sự ngẫu nhiên. Ông Yêm cũng cho hay do Hà Nội có nền đất yếu, nên mặc dù ở xa tâm chấn nhưng các tòa nhà cao tầng vẫn cảm nhận được dư chấn 3 độ Richter. Trạm quan sát động đất ở Điện Biên, Lai Châu cũng đo được dư chấn nhưng do nền đất cứng nên người dân không cảm nhận được. Ngoài ra, theo ông Yêm, hằng năm trên khu vực châu Á – Thái Bình Dương xảy ra hàng triệu trận động đất nhỏ và những trận từ 3 độ Richter trở lên mới được ghi nhận.
|
Đã có hàng loạt trận động đất mạnh tại Việt Nam
Tại VN, ghi nhận từ năm 1900 đến nay cho thấy, có hàng loạt trận động đất mạnh: năm 1935 tại Điện Biên (6,8 độ Richter); năm 1942 tại Điện Biên (6,5 độ Richter); năm 1964 tại Yên Thế, Bắc Giang (5,8 độ Richter); năm 1983 tại Tuần Giáo, Lai Châu (6,7 độ Richter); năm 2001 tại Điện Biên (5,3 độ Richter) và năm 2006 xảy ra hai trận tại Đô Lương, Nghệ An (4,9 độ Richter). Năm 2006, đã xảy ra hai trận động đất ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu chỉ gây chấn động cấp 2 tới khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận. Ngày 28-11-2007, người dân khu vực trung tâm TPHCM cảm nhận có một đợt rung lắc mạnh khiến các tòa nhà chao đảo do dư chấn từ trận động đất ở đứt gãy ngoài khơi Bình Thuận- Khánh Hòa từ 4,7 đến 5 độ Richter, khi vào đất liền giảm còn 3 độ Richter. |
![]() |
| Người dân ngủ ngoài trời ở Trùng Khánh (Trung Quốc) sau trận động đất. Ảnh: REUTERS |
|
Động đất tại Trung Quốc Gần 9.000 người thiệt mạng Một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter với tâm chấn tại huyện Ôn Xuyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào lúc 14 giờ 28 giờ địa phương (13 giờ 28 phút giờ VN) ngày 12-5, đã làm ít nhất 8.533 người chết tại tỉnh này. Chính phủ Trung Quốc cũng công bố số liệu cho biết động đất làm hàng trăm người ở các địa phương lân cận thiệt mạng, trong đó tỉnh Cam Túc có 48 người chết, thành phố Trùng Khánh có 50 người chết, thành phố Thành Đô 45 người chết, tỉnh Thiểm Tây 57 người chết và tỉnh Vân Nam 1 nguời chết. Con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng thêm khi các nhà chức trách tiếp tục thu thập thông tin về những tổn thất về người và của do trận động đất gây ra tại những vùng khác. Tại tỉnh Tứ Xuyên, các nhà chức trách vẫn chưa tiếp cận được huyện Ôn Xuyên với dân số khoảng 112.000 người do đường đi bị đá phong tỏa. Tại huyện Bắc Xuyên gần đó, ước tính hơn 3.000 người đã thiệt mạng khi 80% tòa nhà ở huyện này bị động đất phá hủy. Tại thành phố Đô Giang Yến, gần 900 học sinh còn mắc kẹt trong đống đổ nát của một trường học 3 tầng dưới đống đổ nát và hàng trăm người khác chịu chung số phận tại một bệnh viện. Trong khi đó, 2 nhà máy hóa chất ở thành phố Thế Phong cũng bị phá hủy, chôn vùi hàng trăm công nhân và thải ra hơn 80 tấn dung dịch ammoniac. Hơn 6.000 người đã được sơ tán. Khoảng 313 dư chấn mạnh đến 6 độ Richter đã được ghi nhận ở tỉnh Tứ Xuyên sau trận động đất. Hai thành phố gần tâm chấn là Thành Đô và Trùng Khánh cũng bị ảnh hưởng nhưng một số tòa nhà ở tỉnh Vân Nam lân cận đổ sập. Dân cư tại thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, Đài Bắc, Hồng Kông, Thái Lan và Hà Nội cũng cảm thấy các cao ốc rung động. Một số người sống trong các tòa nhà đã sợ hãi đổ ra đường. Đến buổi tối, sân bay Thành Đô còn bị đóng cửa, hệ thống liên lạc viễn thông tại Trùng Khánh, Thành Đô và Trịnh Châu (thủ phủ tỉnh Hà Nam) vẫn chưa được phục hồi. Một số đường ống dẫn nước bị gãy. Chỉ vài phút sau, một trận động đất mạnh 3,9 độ Richter được ghi nhận tại quận Đông Châu ngoại vi phía Đông Bắc Kinh vào lúc 14 giờ 35 phút làm nhiều người phải sơ tán. Nhiều đợt dư chấn tiếp tục xuất hiện tại thành phố Thành Đô trong vài giờ sau đó khiến có thêm một vài ngôi nhà bị đổ. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tới thăm các khu vực bị động đất trong lúc chính quyền tập trung nhiều nguồn lực cho công tác cứu hộ, kể cả việc huy động quân đội. Hàng ngàn binh lính đã mang theo thiết bị y tế đến những vùng bị động đất tàn phá. Trận động đất này được xem là tồi tệ nhất ở Trung Quốc kể từ trận động đất ở Đường Sơn năm 1976 làm 300.000 người thiệt mạng. L. Nguyễn - H. Phương (Theo THX, AFP, AP, Reuters, TTXVN) |
