Người trở về sau cai nghiện khó tìm được việc làm

Là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” theo Nghị quyết 16 của Quốc hội, đến nay TPHCM đã đưa được gần 10.000 người tái hòa nhập cộng đồng. Làm gì để việc tái hòa nhập cộng đồng cho nhóm đối tượng này được bền vững và hiệu quả, vấn đề này được lãnh đạo Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đặt ra trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM chiều 14-9.

Đến năm 2003, các trường, trung tâm cai nghiện của TPHCM đã tiếp nhận trên 27.000 con nghiện. Với 9.885 người sau cai nghiện được TP giải quyết cho tái hòa nhập cộng đồng sau thời gian chữa bệnh, học tập, đến tháng 6-2007, số đối tượng cai nghiện ở các trường, trung tâm giảm còn 18.000. Về công tác giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài thừa nhận: “Ngay cả biện pháp thành lập lực lượng lao động tình nguyện ở Tổng đội 1 Thanh niên Xung phong cũng không khả thi vì không có quy định nào cho đối tượng cai nghiện được tham gia dự án! Lao động phổ thông cũng khó tìm việc làm”. Cũng theo báo cáo của UBND TP, tỉ lệ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng có việc làm không ổn định là 11% (877 người), đa số đều là lao động phổ thông (chạy xe ôm, phụ hồ, bán vé số...). Nguyên nhân là do người sau cai nghiện có sức khỏe yếu, trình độ tay nghề thấp.

Cụm công nghiệp Nhị Xuân (đưa vào hoạt động năm 2006) được xem là mô hình đặc thù để TP giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Thế nhưng, theo Sở LĐ-TB-XH, số người sau cai nghiện hiện lao động sản xuất ở đây không nhiều. “Hiện TP mới chỉ có 30% số người sau cai nghiện trở về cộng đồng. Khi tất cả họ trở về địa phương thì chuyện quản lý, giáo dục và giải quyết việc làm sẽ ra sao?” - bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, nói.