Nguy cơ dịch cúm gia cầm rất cao
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, dịch cúm gia cầm với những biến đổi mạnh mẽ về gien có thể xảy ra trong thời gian sắp tới Theo Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh, hiện tại, nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm là rất cao, có thể nói là đang đe dọa ngành chăn nuôi gia cầm và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Không kiểm soát được gia cầm buôn lậu qua biên giới
Ông Anh cho hay, có nhiều nguyên nhân dẫn đến dịch cúm gia cầm bùng phát, trong đó nguy hiểm nhất là hoạt động, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới gần như mất kiểm soát. Tiếp đó là nguy cơ dịch lan rộng, do phương cách nuôi vịt chạy đồng. “Nếu các tỉnh ĐBSCL không kiểm soát chặt việc nuôi vịt chạy đồng và tiêm phòng thì dịch xảy ra trên diện rộng là khó tránh khỏi” - ông Quang Anh bức xúc.
Cục phó Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) Phạm Quang Viễn cho hay, đã tăng cường kiểm soát nội địa, tuy nhiên nếu chỉ thắt chặt trong nội địa là không đủ. Theo ông Viễn, vấn đề mấu chốt hiện nay là hoạt động buôn lậu, vận chuyển gia cầm qua biên giới có lợi nhuận rất cao.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT - Trưởng Ban Chỉ đạo Cao Đức Phát khẳng định: Nguy cơ tái phát dịch rất cao do thời gian trước, sau Tết là thời gian mẫn cảm nhất trong năm đối với sự bộc phát dịch cúm gia cầm và dịch bệnh ở gia súc.
Nhanh chóng chuyển đổi phương thức chăn nuôi
Trước diễn biến phức tạp của nguy cơ dịch cúm gia cầm, Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ NN-PTNT đã lập tức triển khai một số giải pháp cấp bách. “Để dịch không tái phát và lan rộng, chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm giám sát tình hình đến tận hộ chăn nuôi, thôn bản và báo cáo kịp thời dịch bệnh, tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy gia cầm, gia súc bị bệnh” – ông Phát nhấn mạnh.
Mặt khác, lãnh đạo các tỉnh, TP cần tập trung sự chỉ đạo cho công tác phòng chống dịch và bố trí lực lượng liên ngành tại các trạm kiểm dịch để kiểm soát vận chuyển gia cầm, gia súc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Bên cạnh đó, theo Cục Chăn nuôi, phải nhanh chóng chuyển đổi phương thức chăn nuôi vịt nhỏ lẻ, chạy đồng sang hình thức chăn nuôi có kiểm soát và tập trung công nghiệp bảo đảm an toàn sinh học. Trước mắt, cần tiếp tục quản lý tốt đàn vịt chạy đồng như quy định quản lý đàn vịt chạy đồng theo sổ đăng ký. Tuy nhiên, Cục Chăn nuôi cũng thừa nhận, sẽ bổ sung quy định ghi chép, hình thức sổ đăng ký để tiện cho quản lý và khuyến khích người dân thực hiện.
Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ở người
TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cảnh báo như vậy chiều 27-12. Theo ông Nga, sự xuất hiện rải rác các ổ dịch trong thời gian qua đã khiến người dân chủ quan trước những nguy cơ của dịch cúm gia cầm H5N1. Đáng nói là công tác giám sát dịch bệnh ở nhiều địa phương đang bị buông lỏng. Điển hình là trường hợp cháu bé ở Sơn La, sau khi được phát hiện nhiễm virus H5N1 thì cơ quan thú y địa phương mới biết khu vực này có gia cầm bệnh chết, trong khi đó tình trạng gà chết đã xảy ra rải rác ở đây gần 2 tháng.
Qua giám sát dịch tễ, các chuyên gia cũng khẳng định, chưa phát hiện có sự biến đối bất thường của virus H5N1. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới mới đây đã cảnh báo, có thể dịch cúm gia cầm với những biến đổi mạnh mẽ về gien có thể xảy ra trong thời gian sắp tới.
Ngày 28-12, buổi diễn tập phòng chống cúm A H5N1 được tổ chức tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM. Trước đó, hai cuộc diễn tập tương tự đã được tổ chức tại sân bay quốc tế Hà Nội và Đà Nẵng.
|
TPHCM tràn ngập gia cầm lậu Tại TPHCM, tình trạng buôn bán gia cầm trái phép đã diễn ra công khai tại một số nơi như khu vực cầu Tham Lương (Q.12, Tân Bình, Tân Phú), đường Bình Long (Q.Bình Tân), khu vực chợ Cầu (Q. Gò Vấp, Q.12)... Nhiều chợ vẫn còn tình trạng buôn bán gà, vịt làm sẵn không qua kiểm dịch bày bán công khai. Tình trạng bán gà sống vẫn diễn ra tại các khu vực gần chợ Trần Chánh Chiếu (Q.5), khu vực bên hông chợ Văn Thánh, chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), chợ Tân Sơn, chợ lề đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp)... Đoàn kiểm tra liên ngành TPHCM (gồm chi cục thú y, chi cục QLTT), cho biết tình trạng buôn bán gia cầm trái phép gần đây tăng cao hơn những tháng trước đây. Số gia cầm bị tịch thu trên thị trường trong những ngày gần đây lên đến khoảng 13.000 con. N.Hải |