Nguy hiểm đò ngang TP Đà Nẵng

Có hàng trăm lượt đò ngang vận chuyển thuyền viên từ bờ lên các tàu cá đang neo đậu trên âu thuyền Thọ Quang qua vịnh Mân Quang (TP Đà Nẵng) và ngược lại mỗi ngày.

Hầu như trên các ghe đều không có phao cứu sinh và áo phao cho khách, trong khi nhiều tàu cá công suất lớn thường xuyên hoạt động tại đây gây sóng lớn.

Nguy hiểm đò ngang TP Đà Nẵng - Ảnh 1.

Một chuyến đò ngang chở hơn 10 khách không mặc áo phao trên vịnh Mân Quang

Theo UBND quận Sơn Trà, số lượng ghe hoạt động hơn 40 chiếc (24 ghe chèo và 19 ghe máy). Riêng một số phương tiện tàu xa bờ có trang bị thúng máy (dạng tàu mẹ, tàu con) thì sử dụng thúng gắn máy ra vào bờ hằng ngày. "UBND quận Sơn Trà đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, UBND phường Nại Hiên Đông yêu cầu các chủ ghe phải thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển khách, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, bảo đảm an toàn cho hành khách. Các cơ quan đã xử phạt 9 trường hợp vi phạm" - ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, cho biết.