(NLĐ) - Chiều 20-8, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, bác sĩ Phạm Duệ, khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Từ khi xảy ra vụ cả gia đình anh Trần Văn Tuấn ở Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị nhiễm độc đến nay (Báo NLĐ đã thông tin), đã có khoảng 20 đến 30 giả thiết về nguyên nhân gây ngộ độc được các nhà khoa học, chuyên gia y tế đưa ra.
Căn cứ từ các biểu hiện lâm sàng và kết quả thử độc tính đối với ba con chim (nhốt 3 con chim vào môi trường nghi sinh ra phosphine, đến sáng 20-8, chim vẫn sống bình thường), có thể loại trừ nguyên nhân này. Nguyên nhân ngộ độc thuốc trừ sâu cũng được loại trừ vì khoa chống độc rất có kinh nghiệm phát hiện và điều trị loại ngộ độc này (chỉ sau khoảng 20 phút điều trị là bệnh nhân có thể xuất viện). Hiện nay, các bệnh nhân còn lại vẫn đang trong tình trạng dậm chân tại chỗ, không có biến chuyển tốt hay xấu. Kết quả giải phẫu tử thi chị Trần Bích Ngọc và cháu Trần Bích Hằng (vợ và con của anh Tuấn) cho thấy các cơ quan nội tạng bị tổn thương, xung huyết nặng nhưng lại có nhiều loại ngộ độc gây ra tình trạng này. Các nhà khoa học đang tập trung vào hai hướng chính là xét nghiệm tìm các độc chất kim loại nặng và các chất khác có trong thuốc diệt chuột, ngoài phosphine.