Nguyên sơ Hòn Đốc - Hải Tặc

(NLĐO) - Hải Tặc nay đã bình yên và thu hút khách du lịch vì vẻ đẹp nguyên sơ.


Quần đảo Hải Tặc gồm 14 đảo lớn- nhỏ,  thuộc vùng biển Tây Nam là nơi có đường biên giới Việt Nam- Campuchia chạy qua. Do địa hình  hiểm trở, lại nằm trên tuyến đường thông thương quan trọng nên một thời gian dài, đây là nơi lý tưởng để cướp biển đồn trú, tấn công các tàu buôn qua lại. Tên gọi Hải Tặc xuất phát từ đó.
 
Ngày nay, quần đảo Hải Tặc đã bình yên và thu hút khách du lịch vì vẻ đẹp nguyên sơ. Trong đó, hòn Đốc là điểm đến khá thú vị.
 
img
Một góc quần đảo Hải Tặc
 
img
Bia chủ quyền quần đảo Hải Tặc trên Hòn Đốc

 
img
Bãi biển rất sạch và hoang sơ
 
img
Cá mang ếch- đặc sản Hòn Đốc


img
Dân đảo chăm chút mai kiểng chuẩn bị đón Tết


img
“Siêu thị” di động trên đảo
img
 
Đảo Hòn Đốc có diện tích 283 km2, lớn nhất trong quần đảo Hải Tặc.
Hòn Đốc thuộc xã Tiền Hải, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) cách bờ biển Hà Tiên 7 hải lý (khoảng 27 km),
cách đảo Phú Quốc 16 hải lý (khoảng 40 km).


img
Một con đường vắng lặng trên Hòn Đốc

 
img
Năm 2012, Hòn Đốc đón hơn 3.000 lượt khách du lịch.
Thiên nhiên nguyên sơ chính là điểm mạnh thu hút khách du lịch của hòn đảo này.


img
Tỉnh KamPot, Campuchia nhìn từ Hòn Đốc