Nhân loại mãi ghi ơn

Lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít sẽ được tổ chức trọng thể tại Moscow (Nga) vào hôm nay (9-5) với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các nhà lãnh đạo của gần 30 quốc gia và tổ chức quốc tế

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, chiều 8-5 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Moscow để tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 65 ngày chiến thắng phát xít (9.5.1945-9.5.2010).

img
Thủ tướng Nga Vladimir Putin gặp các cựu chiến binh tham gia thế chiến thứ 2 vào ngày 7-5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ra sân bay đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn có Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko, Đại sứ nước ta Bùi Đình Dĩnh, các đại diện Bộ Ngoại giao Nga và các ban ngành thuộc Đại sứ quán nước ta tại Nga. Đại sứ tất cả các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Nga đã tới khách sạn Metropol đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn đại biểu Việt Nam.


Dự kiến trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng gần 30 nguyên thủ quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tham dự lễ duyệt binh và diễu hành kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít, được tổ chức trọng thể vào ngày 9-5 trên Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow, đến đặt hoa tại mộ chiến sĩ vô danh bên tường Điện Kremlin và dự lễ chiêu đãi trọng thể tại Cung lớn Điện Kremlin.


Sáng 10-5, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ tham dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội tại Moscow và thăm CH Kalmykia đến ngày 12-5.


Theo các cơ quan thông tấn Nga, cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít sẽ được Chính phủ Nga tổ chức hoành tráng và long trọng nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ. 70 thành phố của Nga sẽ tổ chức các cuộc duyệt binh vào ngày 9-5, kỷ niệm lần thứ 65 ngày chiến thắng phát xít đánh dấu thất bại của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ 2.


Chiến thắng này đã thay đổi một cách căn bản bản đồ thế giới, mở ra một trang sử mới cho toàn nhân loại. Ngày 9-5 giờ đây không chỉ là ngày hội chiến thắng mà còn là thời gian để tưởng nhớ về hàng triệu người đã ngã xuống trong cuộc chiến khốc liệt. Và chiến thắng này đã trở thành điểm khởi đầu một tiến trình không thể đảo ngược – sự sụp đổ của ách thực dân tại nhiều nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

img
Một cựu chiến binh Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ 2 trò chuyện với người dân tại Moscow ngày 8.5. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo TTXVN và chinhphu.vn, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác hữu nghị Việt – Nga đang phát triển hết sức tốt đẹp và năm 2010 là mốc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít và thăm Cộng hòa Kalmykia nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.


Việt Nam và Liên bang Nga đã và đang phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên trường quốc tế, không ngừng củng cố vị trí và vai trò của hai nước trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực cũng như toàn cầu.


Theo chương trình dự kiến, sau các hoạt động tại Moscow và Cộng hòa Kalmykia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đi thăm chính thức Cộng hòa Belarus, Liên bang Thụy Sĩ và thăm cấp nhà nước Cộng hòa Phần Lan từ ngày 13 đến 22-5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Doris Leuthard và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Tarja Halonen.


 
Đây đều là những nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước này đang phát triển tích cực và không ngừng mở rộng.

Hồng quân đóng vai trò quyết định


Ngày 8-5, tại Đại học Đà Nẵng, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt - Nga phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phát xít (9-5). 


Các tham luận trình bày tại buổi tọa đàm đã nêu bật ý nghĩa của chiến thắng vĩ đại ngày 9-5-1945 của liên minh và Hồng quân Liên Xô là chiến công chung, niềm tự hào của các dân tộc trên thế giới. Trong đó, Hồng quân đóng vai trò quyết định đánh tan chủ nghĩa phát xít. Việc thành lập liên minh chống phát xít được coi là bước đột phá ngoại giao lớn nhất trong lịch sử thế giới, biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết các dân tộc không cùng ý thức hệ tư tưởng và hệ thống chính trị nhưng đã siết chặt tay nhau đứng lên đập tan hiểm họa diệt vong nhân loại của chủ nghĩa phát xít.


Bài học lớn nhất loài người rút ra được sau cuộc đại chiến thế giới thứ 2 là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng tối thượng của nhân loại là gìn giữ hòa bình và hãy làm sao để trên trái đất này không bao giờ có tiếng gầm rít của bom đạn.