Nhật Bản tiếp tục cung cấp tài liệu vụ PCI
Tại cuộc đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 5, văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã thông báo một số tình hình liên quan đến những vi phạm xảy ra tại Ban quản lý dự án đại lộ đông - tây và môi trường nước TP.HCM.
Theo đó, đầu tháng 5-2009 cơ quan tư pháp VN nhận được nhiều tài liệu từ phía Nhật Bản để phục vụ việc chứng minh, làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ. Các cơ quan có thẩm quyền của VN đang tích cực xem xét các tài liệu đó để phục vụ công tác điều tra. Trao đổi với Tuổi Trẻ, chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng Vũ Tiến Chiến cho biết do phía Nhật mới chuyển hồ sơ nên phải tiến hành dịch tài liệu thật chính xác.
Trên cơ sở đó xem xét nội dung tài liệu để tiến hành điều tra, do đó vụ án sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Ban chỉ đạo đã yêu cầu các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, sớm kết luận để đưa ra xét xử trước pháp luật.
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố tại cuộc đối thoại, sau khi vụ hối lộ của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) được phanh phui có liên quan đến một dự án vốn vay viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật tại VN, Nhật đã tiến hành một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng và các hành vi lừa đảo sẽ được thực hiện tại tất cả các quốc gia, trong đó có VN. Các biện pháp bao gồm Nhật Bản giới thiệu tuyển chọn dựa trên chất lượng và giá thành để áp dụng tuyển chọn nhà tư vấn cho các dự án vốn vay ODA.
Phương pháp này sẽ được đưa ra như một nguyên tắc, các nhà tư vấn không đạt điểm tối thiểu về kỹ thuật sẽ bị loại. Nhật Bản cũng quyết định hạn chế việc tuyển chọn tư vấn từ một nguồn duy nhất như trước đây. Song song đó, Nhật Bản đã thiết lập cơ chế xử lý thông tin, xử lý các nguồn tin một cách công bằng và yêu cầu trách nhiệm giải trình của chính phủ các quốc gia tiếp nhận viện trợ. Đối với VN, Chính phủ Nhật sẽ ký một biên bản trao đổi, trong đó có đảm bảo việc đối xử công bằng với các nguồn thông tin và dữ liệu.
Dựa trên nguyên tắc này, các điều kiện và điều khoản chung của thỏa thuận vay vốn đối với các nguồn vốn ODA của Nhật Bản đã được Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chính phủ VN thống nhất: nếu JICA nhận được thông tin liên quan đến hành vi bị tình nghi tham nhũng hay lừa đảo khi thực hiện hoặc trong quá trình cạnh tranh để có được các hợp đồng có sử dụng tài chính ngoài nguồn vốn của khoản vay, bên được vay sẽ cung cấp những thông tin theo đề nghị hợp lý của JICA, bao gồm thông tin liên quan đến các quan chức chính phủ và (hoặc) tổ chức công có liên quan của bên được vay.
VN cũng đã đề ra lộ trình thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng do sáng kiến của VN liên quan đến ODA của Nhật Bản. Một số biện pháp đáng chú ý gồm: phía VN sẽ công khai các thông tin liên quan đến đấu thầu đối với dịch vụ tư vấn có giá trị trên 100 triệu yen và phần xây lắp có giá trị trên 1 tỉ yen trên web; sẽ ban hành Luật bảo vệ nhân chứng gồm cả công dân VN và nước ngoài vào tháng 6-2010...