Nhất trí miễn nhiệm Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH
78,5% so với tổng số đại biểu QH nhất trí đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch QH Nguyễn Văn An. Tỷ lệ này đối với Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Thủ tướng Phan Văn Khải tương ứng là 92,9% và 91,68%.
Đây là kết quả phát phiếu xin ý kiến đại biểu QH về việc miễn nhiệm 3 chức danh nói trên, được Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Ngọc Thanh công bố tại QH chiều 24-6.
Theo ông Bùi Ngọc Thanh, ''49/64 đoàn đại biểu QH hoàn toàn nhất trí với đề nghị miễn nhiệm'', ''15 đoàn cơ bản nhất trí nhưng có thêm một số ý kiến khác''.
Có ý kiến ở các đoàn Hà Nam, Đắk Lắk, Ninh Bình, Đắk Nông, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đà Nẵng và An Giang đề nghị Chủ tịch QH Nguyễn Văn An tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Đại biểu ở đoàn Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh mong muốn có số dư khi bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng Chính phủ. Riêng ở đoàn Hà Nam đề nghị giải trình việc không kết hợp 2 chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch Nước.
Đại biểu ở đoàn Thái Bình yêu cầu những người ứng cử để QH bầu hoặc phê chuẩn đều phải có bản kê khai tài sản, phải có chương trình hành động, phải có cam kết không tham nhũng và cương quyết chống tham nhũng;
Có hình thức thích hợp để các đại biểu có điều kiện nghiên cứu về lý lịch, hồ sơ của ứng cử viên trình QH bầu hoặc phê chuẩn.
Về nhân sự QH sẽ xem xét ở các phiên họp sau, một ý kiến ở đoàn Hà Nội yêu cầu, nếu có trường hợp tự ứng cử (như việc ông Cù Huy Hà Vũ ứng cử vào chức vụ Bộ trưởng Văn hoá Thông tin) thì Chính phủ phải có ý kiến.
Đại biểu đoàn Thái Bình đề nghị giới thiệu thêm nhân sự ít tuổi hơn Thủ tướng (mới) để trình QH phê chuẩn vào chức vụ Phó Thủ tướng. Ý kiến này gợi ý giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải vào chức vụ Phó Thủ tướng.
Sau đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu (phục vụ mọi công tác nhân sự trong kỳ họp), bỏ phiếu miễn nhiệm (bỏ phiếu cùng một lúc những theo các phiếu riêng đối với Thủ tướng, Chủ tịch Nước, Chủ tịch QH).
Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào sáng Thứ hai tuần tới (26-6).