Nhẹ tay là tiếp tay
Lại xảy ra thêm một vụ người vi phạm giao thông ở Hà Nội thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe lại tông thẳng vào lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ trong ngày 18-4. Đó là vụ mà Lê Văn Đông điều khiển xe máy vào đường cấm trên Quốc lộ 1B đoạn qua huyện Thường Tín, không đội mũ bảo hiểm tông CSGT Hoàng Kim Huấn ngã đập mặt xuống đường, rách môi, gãy 2 răng.
Trước đó một ngày, một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không biển kiểm soát lạng lách trên phố đã tông ngã 4 cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Thái Hà-Láng Hạ-Giảng Võ (Hà Nội).
Đây là những vụ mới nhất trong hàng loạt vụ việc chống đối lực lượng công an, nhất là CSGT, đang thực thi công vụ xảy ra liên tiếp thời gian vừa qua. Những vụ việc này không khỏi khiến dư luận bức xúc, băn khoăn.
Ngay Công an TP Hà Nội cũng đã nhìn nhận được vấn đề này khi thành lập 15 tổ công tác đặc biệt 141 để tiến hành tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, chống đối người thi hành công vụ. Song đáng nói là những biện pháp mạnh nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm giao thông, chống người thi hành công vụ lại chưa góp phần ngăn ngừa, giải quyết hiệu quả tình trạng này. Thậm chí, có người vi phạm còn có những lời lẽ ngông nghênh, lăng mạ cả lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ cũng như lãnh đạo ngành công an.
Dư luận cho rằng một trong những nguyên nhân khiến các vụ vi phạm giao thông, chống người thi hành công vụ cứ nối nhau xảy ra ở Hà Nội là do khâu xử lý cuối cùng chưa nghiêm. Vì sao chưa khởi tố những vụ như nhân viên ngoại giao Vũ Lê Hoàng tông thẳng xe vào người trung tá CSGT khiến viên sĩ quan này bất tỉnh hay nhân viên đăng kiểm nhậu say bí tỉ tông ngã cảnh sát trong tổ 141...?
Trong khi đó, ở TPHCM, những vụ việc tương tự như vụ cô gái Phạm Thị Mỹ Linh tát CSGT đang làm nhiệm vụ ở quận 12 vào tháng 7-2011 được đưa ra xét xử kịp thời. Nếu các vụ vi phạm giao thông khác cũng bị xử lý nhanh và mạnh tay như vậy thì liệu những người khác có cố tình chống đối lực lượng làm nhiệm vụ?
Nhẹ tay với những người vi phạm giao thông, chống đối lực lượng thực thi công vụ có thể sẽ là tiếp tay cho những vụ việc gây bức xúc.