Nhiều ẩn khuất cần giải đáp
Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thái Bình khẳng định không hề nhận được hồ sơ báo tử của liệt sĩ nào có tên là Bùi Minh Giám
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Bùi Minh Giám còn cho biết từ ngày thống nhất đất nước, ông thường xuyên về thăm quê ở xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình nhưng không hề nghe gia đình nói có nhận giấy báo tử ông.
Trong lần về quê và được tặng tấm ảnh chụp bia mộ, ông đến nghĩa trang liệt sĩ của xã và cũng không thấy tên mình mà chỉ có tên của hai người em trai hy sinh ở chiến trường miền
Không cơ quan nào quản lý hồ sơ?
Có điều lạ là dù có sự nhầm lẫn như giả thiết mà ông Giám đặt ra thì vì sao từ ngày ông xuất ngũ đến nay, hằng năm ông đều liên lạc với đồng đội cũ từ Bắc chí Nam nhưng không hề nghe ai nói ông đã được công nhận liệt sĩ? Ngay cả khi về xã Quê Mỹ Thạnh, nơi ông từng chiến đấu và bị thương để họp mặt với các cựu chiến binh ở đó cũng không nghe ai nói là ông đã được báo tử hoặc có một ngôi mộ mang tên ông tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An?
Để làm rõ điều này, chúng tôi đã quay lại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An nhưng vẫn không tìm được lời giải đáp vì cán bộ quản trang cho biết họ không quản lý hồ sơ liệt sĩ Bùi Minh Giám nên không rõ đơn vị nào đã báo tử; nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh chỉ quản lý mộ chứ không quản lý hồ sơ gốc đối với bộ đội chủ lực; còn việc vì sao có các thông tin chi tiết trên bia mộ là do đội quy tập hài cốt liệt sĩ xã Quê Mỹ Thạnh chuyển về cho Ban Quản trang.
Lãnh đạo Ban Quản trang cũng cho biết mộ liệt sĩ Bùi Minh Giám có tại đây từ những năm đầu 1980 và từ đó đến nay chưa có ai đến thăm. Bởi vậy, rất có thể nếu có một Bùi Minh Giám khác hy sinh thì đây là trường hợp chưa được công nhận liệt sĩ hoặc chỉ là liệt sĩ do địa phương xác định.
Ban Quản trang cũng khẳng định bức ảnh ngôi mộ chụp hồi nghĩa trang chưa được nâng cấp cách nay gần 10 năm và theo như ông Giám trình bày thì sau khi có bức ảnh đó ông đã đi nhiều nơi để tìm nhưng tại sao không đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An là nơi rất gần gũi với nơi ông đã chiến đấu và cả nơi ở hiện nay?
Một giả thiết khác cũng được Ban Quản trang đặt ra là có thể trong lúc phẫu thuật để cứu ông Giám, các bác sĩ biết khó cứu sống nên đã lấy lọ péniciline rỗng có ghi tên họ, cấp bậc, chức vụ, đơn vị chiến đấu của ông Giám để vào túi quần của ông, phòng khi ông chết chôn tại chiến trường thì sau này sẽ không nhầm lẫn với người khác.
Sau khi các y, bác sĩ làm việc này xong, pháo địch bắn vào, lọ péniciline văng ra và lăn đến xác một chiến sĩ khác, khi dân công đến chôn cất đã chôn theo chiếc lọ này. Do đó, khi quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng quy tập thấy chiếc lọ và ghi hài cốt của liệt sĩ này là Bùi Minh Giám trước khi đưa về nghĩa trang. Nếu như thế thì hài cốt dưới mộ là của chiến sĩ nào cũng rất cần được xác định để thân nhân của họ biết mà thờ phụng, ngoài ra còn các vấn đề thuộc về chính sách.
Không có báo tử?
Liệu có một ai đó ở tỉnh Thái Bình lâu nay thụ hưởng chế độ chính sách của liệt sĩ Bùi Minh Giám hay không? Chúng tôi đã tìm đến Phòng LĐ-TB-XH huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để xác minh và được ông Phạm Văn An, phó phòng, rà lại hồ sơ liệt sĩ, thậm chí cho người ra tượng đài Tổ quốc ghi công của xã và huyện để tra cứu nhưng cũng không tìm thấy tên Bùi Minh Giám. Ông Đỗ Trọng Khôi, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thái Bình, cũng khẳng định sở không hề nhận được hồ sơ báo tử nào mang tên Bùi Minh Giám.
Tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc, cho biết từ năm 1979 đến 1982, Ty Thương binh-Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang (nay là Sở LĐ-TB-XH) chỉ hợp đồng làm việc ngắn hạn với ông Giám chứ không phải biên chế do tiếp nhận từ cơ quan quân sự chuyển sang và ông Giám là bộ đội Trung đoàn 24, Sư đoàn 320 chứ không phải là Trung đoàn 320 như lời ông Giám kể, nơi đóng quân của đơn vị này là tại hai xã Quơn Long và Long Hòa (Chợ Gạo).
Rõ ràng xung quanh ngôi mộ mang tên liệt sĩ Bùi Minh Giám ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An vẫn còn nhiều ẩn khuất, rất cần các cơ quan chức năng giải đáp.
|
Sẽ phối hợp làm rõ Ông Nguyễn Ngọc Cẩn, Trưởng Phòng Thương binh-Liệt sĩ-Người có công Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An, cho biết nhầm lẫn có thể xảy ra nhưng dù vậy thì vẫn phải có giấy báo tử và vẫn phải được đơn vị cũ của ông Bùi Minh Giám báo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình, đơn vị này sẽ báo tiếp đến gia đình ông Giám, sau đó chính quyền địa phương làm thủ tục công nhận liệt sĩ và gia đình sẽ nhận được bằng Tổ quốc ghi công cùng các chính sách của Nhà nước. Mộ liệt sĩ Bùi Minh Giám không phải là trường hợp tự công nhận liệt sĩ mà có hồ sơ rõ ràng, hồ sơ này phải do Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thái Bình quản lý. Vì vậy, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An sẽ phối hợp với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thái Bình để làm rõ. |