Nhiều bất hợp lý quanh việc bố trí cán bộ
Khi hay tin ông Nguyễn Quốc Việt, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, được điều động sang làm Giám đốc Sở NN-PTNT, nhiều người rất ngỡ ngàng, cho rằng ông bị đẩy vào vị trí trái với chuyên môn. Ông Việt từng kinh qua các chức vụ: bí thư Huyện ủy Thới Bình, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.
Ông Việt có chuyên môn về công tác Đảng, thuộc diện quy hoạch cán bộ chủ chốt của tỉnh. Trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau ai cũng biết ông Việt thuộc lực lượng cán bộ trẻ (SN 1962), dám làm, dám chịu trách nhiệm và mạnh dạn đấu tranh xây dựng.
Trường hợp điều động ông Ngô Chí Dũng, tỉnh ủy viên, kỹ sư xây dựng - thủy lợi, Giám đốc Sở NN-PTNT Cà Mau, về ban tổ chức tỉnh ủy để chỉ định làm bí thư Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Cà Mau cũng gây băn khoăn trong dư luận. Nhiều người cho rằng sự điều động này là bất hợp lý, vì một cán bộ có chuyên môn khoa học kỹ thuật, có kinh nghiệm điều hành quản lý kinh tế nông nghiệp - nông thôn lại được đưa sang làm công tác Đảng.
Ban Dân tộc là một cơ quan đặc thù của tỉnh Cà Mau, được cơ quan tham mưu ổn định đội ngũ cán bộ lãnh đạo tại thời điểm này. Thế nhưng, ông Trần Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Cà Mau, lại được bổ nhiệm làm trưởng ban này, thay cho ông Lê Khải Phong, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - vốn là người có trình độ cao, tuổi còn đảm nhiệm được chức vụ- nghỉ chính sách. Sự xáo trộn này đã dẫn đến tình trạng tại Ban Dân tộc Cà Mau người mới chưa chịu đến, người cũ chưa muốn đi. Theo cơ quan tham mưu công tác cán bộ thì ông Trần Minh Niên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau, được tham mưu làm phó trưởng Ban Dân tộc, nhưng sau đó ông vẫn được giữ lại làm phó giám đốc Sở Nội vụ. Ông Niên là thông gia với ông Võ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.
Chưa hết, ông Hồ Hoàn Tất, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, được bổ nhiệm làm giám đốc Sở GTVT thay cho ông Nguyễn Văn Tạo về hưu non. Dự kiến của cơ quan tham mưu là điều động ông Nguyễn Kiên Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Cà Mau, làm giám đốc Sở GTVT nhưng không được chấp thuận, chưa bố trí. Một cán bộ trẻ là Nguyễn Thị Thanh Hương, thạc sĩ văn hóa, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, dự kiến điều về Sở Văn hóa - Thông tin - Du lịch để làm phó giám đốc sở này. Thế nhưng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã gạt nữ cán bộ này ra...
Dư luận đặt nghi vấn, phải chăng do việc bố trí cán bộ tùy tiện, bất hợp lý, mất dân chủ đã dẫn đến tình trạng cán bộ ôm tiền chạy đến nhà bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thời gian qua?
|
Bộ Nội vụ tìm hiểu việc bổ nhiệm cán bộ ở Cà Mau Ngày 28-4, ông Nguyễn Sỹ Cương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, đã dẫn đầu đoàn công tác đến Cà Mau tiến hành tìm hiểu quy trình bổ nhiệm cán bộ tại tỉnh này. Ngày làm việc đầu tiên của đoàn diễn ra tại Sở Nội vụ tỉnh. Đoàn đặc biệt quan tâm đến danh sách những cán bộ được bổ nhiệm trong đợt vừa qua khiến dư luận trong tỉnh đặt nhiều nghi vấn. Dự kiến, hôm nay (29-4), ông Nguyễn Sỹ Cương sẽ làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau. Xung quanh vụ Bí thư Tỉnh ủy Võ Thanh Bình nộp lại 100 triệu đồng tiền chạy chức, ông Trần Nam Việt, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau, cho biết chưa báo cáo vụ việc về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. |
|
Người có chuyên môn ngồi chơi xơi nước Ông Phạm Bạch Đằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT trước đây, lẽ ra phải được ổn định ở vị trí giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin - Du lịch, vì có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành. Nhưng không hiểu sao ông Đằng lại bị điều động về UBND TP Cà Mau chờ bố trí công việc khác. Trong khi đó, kỹ sư chuyên ngành lâm nghiệp Tạ Vĩnh Thắng lại được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin - Du lịch. Ông Thắng là em nuôi của ông Võ Thanh Bình, từng được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Ngoại vụ - Du lịch Cà Mau thành lập cách nay 2 năm. Trong thời gian này, ông Thắng góp phần “băm nát” mũi Cà Mau do đã giao cho các doanh nghiệp “sân sau” làm dự án du lịch và bán hàng loạt nhà hàng, khách sạn cho tư nhân thấp hơn giá trị thực. |