Nhiều địa phương bị cô lập, nhà dân bị đất đá vùi lấp

(NLĐO)- Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài liên tục, chiều ngày 25-11, đất đá sạt lở vùi lấp nhà của bà Đỗ Thị Lan ở tại thôn 2 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện cho biết: trên địa bàn Nam Trà My hiện còn hàng chục nhà dân sống bên sườn đồi và ven sông suối đang đứng trước nguy cơ sạt lở đất đá và lũ quét.

Tại nút giao thông cầu Nước Là thuộc xã Trà Mai, mực nước đã dâng lên khỏi mặt cầu hơn 2 mét làm cô lập giao thông hoàn toàn về 3 xã Trà Don, Trà Nam và Trà Linh.

Một số tuyến đường liên xã như Trà Dơn đi Trà Leng, Trà Mai đi Trà Linh, Trà Mai đi Trà Vinh đã có dấu hiệu sạt lở đất đá và cây đổ gây ách tắc giao thông.

Hiện giao thông về 7/10 xã trong huyện bị cô lập hoàn toàn. Mực nước tại cầu Sông Trường (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) dâng cao làm cho tuyến đường huyết mạch ĐT 616 lên huyện Nam Trà My bị cô lập. Tại Km 85 trên tuyến đường này đã có một khối đá nặng hơn 10 tấn sạt xuống nằm chắn ngang giữa đường, cản trở giao thông.

Hệ thống đường dây điện thoại về Trà Don, Trà Vân, Trà Vinh bị đứt và mất thông tin hoàn toàn.

Mưa lớn làm cho trạm biến áp T45 của đường dây 35KV, gặp sự cố và mất điện từ ngày 24-11. Hệ thống đường dây tải điện về 10/10 xã cũng đứng trước nguy cơ bị cây cối ngã đập và sạt lở đổ trụ.

Hiện cây xăng Công ty Tiên Trà chỉ còn vỏn vẹn 200 lít xăng. Các mặt hàng thực phẩm tại khu vực trung tâm huyện đã cạn kiệt và có dấu hiệu tăng giá.