Nhiều địa phương trích ngân sách hỗ trợ dân
Tính đến chiều 1-10, đã có 10 người chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương do bão số 7 (Quảng Trị 2 người chết; Quảng Bình 5 người chết, 3 mất tích, 6 bị thương; Hà Tĩnh 3 người chết, 1 bị thương). Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tổng thiệt hại ước tính 108 tỉ đồng. Ngay khi bão tan, các địa phương đã bắt tay vào việc khắc phục hậu quả sau bão.
Quảng Trị: Tìm được thi thể 2 người
Lúc 7 giờ sáng 1-10, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cứu hộ thành công 5 ngư dân gặp nạn ở vùng biển thuộc xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh khoảng 1 km thì 5 người kiệt sức, may mắn được cứu kịp thời.
Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu hộ của tỉnh Quảng Trị đã tìm được 2 trong số 5 người mất tích vào ngày 30-9 tại Cửa Tùng. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Xuân (quê Quảng Bình) và ông Võ Văn Dũng (quê Quảng Trị). Thi thể 3 nạn nhân còn lại đang được tiếp tục tìm kiếm. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị, tuy cơn bão số 7 chỉ quét qua nhưng thiệt hại gây ra đối với tỉnh này là rất lớn. Hơn 600 ha cao su đang độ tuổi thu hoạch tại huyện Vĩnh Linh bị gãy đổ, trong đó 100 ha hư hại toàn bộ, thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Cũng trong ngày 1-10, bộ đội huyện đảo Cồn Cỏ đã tập trung giúp dân trên đảo dựng lại nhà bị hư hỏng do bão.
Quảng Bình: Hỗ trợ 15 kg gạo/người dân
Đến chiều 1-10, ngoài số người chết, bị thương và mất tích kể trên, tỉnh Quảng Bình còn có 30 tàu cá của ngư dân bị sóng biển đánh chìm, một số tàu bị vỡ; trên 5.400 ngôi nhà bị bão làm tốc mái, 20 nhà sập đổ; gần 2.500 ha lúa, ngô vụ đông và rau màu các loại bị hư hại; 138 cột điện bị gãy đổ..., tổng thiệt hại ước tính gần 80 tỉ đồng.
Sau khi bão tan, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương khẩn trương trích ngân sách hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết; 1 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị thương; 5 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập, hư hỏng và phân bổ 15 kg gạo/người dân trong vùng bị bão lũ gây thiệt hại.
Hà Tĩnh: Học sinh đi học trở lại
Thi thể hai em ở Hà Tĩnh bị mất tích do bão số 7 đã được tìm thấy trong chiều 1-10. Đó là cháu Nguyễn Huy Cẩm và cháu Nguyễn Huy Mạnh, cùng ngụ tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh, ngay trong ngày 1-10, tỉnh đã tập trung lực lượng lợp lại 16 phòng học bị tốc mái để sáng nay (2-10), học sinh có thể học lại bình thường. Số tàu thuyền ngoài khơi của ngư dân trong tỉnh đã trở về đất liền an toàn. Tỉnh cũng đã trích ngân sách hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết 3 triệu đồng, đồng thời giúp giống lúa và cây trồng cho các hộ nông dân bị thiệt hại để sớm ổn định sản xuất.
Thanh Hóa: 4 người mất tích
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa ngày 1-10 cho biết đến chiều 1-10 đã xác định được danh tính của 4 ngư dân bị mất tích do bão số 7, trong đó có 4 trường hợp cùng ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Hiện nay, lực lượng quân đội, biên phòng của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đang tăng cường phối hợp tìm kiếm 4 nạn nhân này.
|
Dự báo không đúng vì bão số 7 đi quá nhanh!
Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đã trao đổi với phóng viên Báo NLĐ như vậy vào ngày 1-10 để giải thích vì sao trung tâm đã dự báo thiếu chính xác về thời điểm đổ bộ của bão số 7 trong ngày 30-9.
. Phóng viên: Cơn bão số 7 vào sớm hơn dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (gọi tắt là trung tâm) và gây ra nhiều thiệt hại. Trung tâm đã dự báo sai?
- Bà Nguyễn Lan Châu: Đây là cơn bão đặc biệt nhưng chúng tôi vẫn dự báo đúng hướng đi của bão. Bão số 7 xuất hiện giữa biển Đông và trong 2 ngày đầu, cơn bão gần như không di chuyển. Sau đó, bão bất ngờ phát triển nhanh kinh khủng và di chuyển với tốc độ rất nhanh (20 – 25 km/giờ), trong khi dự báo là 10 – 15 km/giờ. Do vậy, trong bản tin 13 giờ 30 phút ngày 29-9, trung tâm dự báo đến tối 30-9, bão số 7 mới vào đất liền; nhưng từ bản tin 16 giờ 30 phút cùng ngày trở đi, trung tâm đã dự báo bão số 7 đến trưa 30-9 sẽ đổ bộ vào đất liền.
. Bão số 7 có “đặc biệt” nhưng đây không phải cơn bão đầu tiên di chuyển bất thường?
- Bão số 7 đi từ Philippines như nhiều cơn bão khác nhưng đến giữa biển Đông thì hình thành điểm xoáy và đặc biệt là trong 2 ngày liên tục bão không di chuyển, nhưng khi di chuyển lại rất nhanh. Mặc dù chúng tôi đã dự báo bão tăng tốc nhưng không ngờ tốc độ bão lại tăng nhanh hơn phán đoán.
. Đã có những bài học đau đớn cho thấy cần phải cải tiến công tác dự báo khí tượng thủy văn. Vấn đề này đã được tiến hành như thế nào thời gian qua? Việc cải tiến được tiến hành cụ thể thế nào?
- Trung tâm đã cố gắng dự báo chính xác nhưng cơn bão số 7 có hình thái và đặc điểm rất khó dự báo. Chúng tôi đã xem lại toàn bộ dự báo của các đài khí tượng khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, họ cũng đều dự báo tốc độ bão chậm như ta, thậm chí chậm hơn. Tuy nhiên, ngay sau khi bão số 7 đổ bộ, chúng tôi đã xác định phải rút kinh nghiệm để tránh thiệt hại cho các lần sau.
Thế Dũng thực hiện |
|
Bão số 8 cực mạnh đang tiến sâu vào biển Đông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Sơ tán dân tránh bão là pháp lệnh Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Higos (bão số 8) đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, đêm 1-10 sẽ vượt qua đảo Luzon vào biển Đông. Dự kiến, tối nay (2-10), bão sẽ di chuyển đến khu vực giữa biển Đông và mạnh lên cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, hướng về phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa với tốc độ chậm lại đôi chút và sau đó mạnh lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Đến chiều 4-10, bão tiến sâu vào biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 - 133 km/giờ), giật cấp 15. l Chiều 1-10, tại Hà Nội, chỉ đạo cuộc họp bàn giải pháp đối phó với cơn bão số 8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo tất cả các địa phương phải chuẩn bị tốt để đối phó với bão số 8; vấn đề di dời, sơ tán dân cần được xem như một pháp lệnh, nếu người dân không thực hiện, chính quyền địa phương phải cưỡng chế, kiên quyết không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc như cơn bão số 7. Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi các địa phương và các đơn vị chức năng yêu cầu phối hợp chủ động thực hiện các biện pháp đối phó bão số 8. B.M.Tăng - A.Q |