Nhiều “món nợ” vẫn còn “treo”!

Mức chênh lệch giàu – nghèo giữa các TP lớn và nông thôn, vùng sâu vùng xa từ 6,5 – 7,5 lần!

“Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm đáng phấn khởi, nhất là tốc độ tăng trưởng mạnh về kinh tế, Chính phủ chỉ đạo xử lý kiên quyết các vụ tiêu cực, tham nhũng... Song bên cạnh đó nhiều vấn đề tồn tại quá cũ, nhắc đi nhắc lại hoài đến nay vẫn y nguyên”. Đại biểu (ĐB) Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng, nói như vậy khi Quốc hội (QH) thảo luận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2006, phương hướng 2007... ngày 21-10.

Phát triển nhưng chưa vững chắc

Tồn tại đầu tiên được ĐB Nguyễn Bá Thanh nhắc đến đó là kinh tế, dù có phát triển nhưng chưa vững chắc. Ông phân tích: Tổng thu ngân sách của ta trên dưới 16 tỉ USD, trong đó thu nội địa khoảng 8 tỉ USD, thu từ dầu thô khoảng 4,2 tỉ USD, thu xuất nhập khẩu khoảng 2,6 tỉ USD và thu viện trợ khoảng 1,6 tỉ USD.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách khoảng 19 tỉ USD, như vậy bội chi dưới 5%, trong khi GDP khoảng 60 tỉ USD. Chưa kể, nợ trong dân hiện nay qua bán trái phiếu các thứ khoảng 22 tỉ USD, nợ nước ngoài gần 20 tỉ USD... “Một bức tranh kinh tế như thế mà nói rằng đến 2025, nước ta sẽ đứng thứ 16 trên nền kinh tế thế giới là điều khó tin. Tôi sẽ cố sống thêm 19 năm nữa để coi kinh tế nước ta có xếp hạng được như vậy không?” - ông Thanh hoài nghi.

Một tồn tại khác được nhiều ĐB “trách cứ” nặng nhất đó là cải cách hành chính (CCHC). ĐB Lê Văn Tâm (TP Cần Thơ) nói, ông bức xúc trước báo cáo đánh giá tổng kết CCHC giai đoạn 1 (2005-2010) là “quá đẹp”! ĐB Lê Văn Tâm cho rằng muốn đánh giá đúng kết quả này thì phải nên đến gặp và nghe dân nói, phải đến thực tế các cơ quan công quyền.

Phân hóa giàu nghèo: Đáng lo!

Không khí QH sôi nổi hẳn lên khi nhiều ĐB các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL) thay nhau bày tỏ bức xúc về vấn đề trên. ĐB Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) cảnh báo phân hóa giàu nghèo ở nông thôn diễn ra gay gắt, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn hiện nay quá lớn.

Ông Hoàng bức xúc: “Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri lớn tiếng nói rằng ĐBSCL là vùng có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, nhưng là vùng nhận được sự đầu tư từ Trung ương quá ít. Đó là sự thiệt thòi của người dân ĐBSCL!”. ĐB Lê Văn Tâm so sánh: Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và quy hoạch của Chính phủ chỉ đạo TP Cần Thơ sớm trở thành vùng trọng điểm, trung tâm y tế, giáo dục, khoa học công nghệ... của vùng ĐBSCL, nhưng giờ chỉ có 188 tỉ đồng để thực hiện các dự án, công trình quan trọng.

“Trong khi đó, TP Hải Phòng được đầu tư gần 600 tỉ đồng, nghĩa là 3 năm ở Cần Thơ mới bằng 1 năm đầu tư ở Hải Phòng” - ông Tâm dẫn chứng. Đồng tình với ý kiến 2 ĐB miền Tây, ĐB Nguyễn Đăng Vang, băn khoăn: Có tới 72,8% dân số nông thôn, một lực lượng quan trọng trong tương lai sẽ là chủ lực của một nền kinh tế, nhưng hiện thu nhập chỉ bằng 25% khu vực khác.

Nhiều người “giật mình” khi ông Vang đưa ra mức chênh lệch rất đáng lo ngại, khi đem 2 TP Hà Nội và TPHCM so sánh với 2 tỉnh Lai Châu và Bắc Kạn. Trong khi Hà Nội và TPHCM có thu nhập bình quân từ 1.600 USD - 2.000 USD/người thì ở 2 tỉnh kia chưa được 250 USD/người, chênh lệch từ 6,5 – 7,5 lần.

Nhằm thu hẹp dần khoảng cách giàu, nghèo như đã nói trên, các ĐB đề nghị Chính phủ cần quan tâm nhiều hơn đến các vùng nông thôn, miền núi; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp tích cực, như: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật ở nông thôn; đào tạo nghề cho nông dân; đầu tư xây dựng cơ bản; có chính sách thu hút các nhà đầu tư...

Hôm nay (22-10), QH nghỉ làm việc. Ngày 23-10, QH tiếp tục thảo luận các vấn đề kinh tế – xã hội.

ĐB Phạm Quang Dự, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Sản lượng dầu thô giảm mạnh

imgKế hoạch năm 2006 về khai thác dầu thô là gần 18 triệu tấn, nhưng 9 tháng đầu năm mới khai thác được hơn 12 triệu tấn; với 3 tháng còn lại, khó có khả năng đạt được con số như báo cáo của Bộ Kế hoạch – Đầu tư trình QH. Báo cáo gần đây nhất của Tổng Công ty Dầu khí ngày 16-10, thì ước thực hiện năm 2006 là 17,5 triệu tấn. Như vậy, kế hoạch năm nay sẽ giảm 0,5 triệu tấn và giảm 1 triệu tấn so với năm 2005: 18,5 triệu tấn.

Ngoài ra, so với kế hoạch sản xuất đã được đưa vào cân đối kinh tế ngân sách, sản lượng dầu thô năm 2007 có thể giảm khoảng 2 triệu tấn, nếu tính theo giá dự báo có thể thấp dưới 5 USD/thùng thì sẽ giảm khoảng trên 700 triệu USD, tức giảm gần 1% GDP. Hiện nay, tình trạng của các mỏ dầu không cho phép ép gia tăng sản phẩm dầu thô.

Trong khoảng 70 giếng dầu khai thác ở mỏ Bạch Hổ là mỏ lớn nhất của nước ta hiện nay có khoảng 40 giếng đã ngập nước. Tình trạng tương tự cũng đã xảy ra trên một nửa số giếng của mỏ Sư Tử Đen (mỏ lớn thứ hai). Nếu cố ép tăng thêm sản lượng, trước mắt sẽ dẫn đến tình trạng mỏ ngập nước và không thể thu hồi được số dầu thô trong những năm tới, dẫn đến lãng phí nguồn tài nguyên này và có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nguồn nhiên liệu dầu thô cho nhà máy lọc dầu sẽ xây dựng xong vào đầu năm 2009.

Đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn, tỉnh Bắc Giang:

Khuyến khích cán bộ làm không được thì nên từ chức!

imgTôi đề nghị hãy tập trung chống tham nhũng về đất đai, vì đây đang là vấn đề bức xúc nhất, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, đời sống của người dân cả nước. Dân biết rõ danh sách ai chiếm đất, chiếm rừng ở các địa phương. Ngoài vụ “ăn đất” ở Đồ Sơn, còn hàng trăm vụ việc nghiêm trọng tương tự ở các địa phương khác, nhưng không được xét xử, không ít vụ có bao che cho nhau.

Trong các giải pháp kinh tế – xã hội, tôi đề nghị hãy đặc biệt tập trung vào khâu tổ chức cán bộ. Đây là vấn đề lớn và khó thực hiện, ai cũng thấy rõ những tồn tại từ nhiều năm qua. Ổn định tổ chức của cán bộ không nhất thiết cứ phải ổn định cả khóa 5 năm, 10 năm mà phải có sự bứt phá, ai giỏi đưa lên thật nhanh, ai không hợp lý điều chỉnh lại, ai đuối đưa xuống, ai kém đạo đức thì loại khỏi bộ máy... Đặc biệt khuyến khích cán bộ làm không được thì nên từ chức.