Nhiều người, nhiều giới hưởng ứng thực hiện

Năm 2008, phải tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hiệu quả làm theo tấm gương của Bác trong tiết kiệm, chống tham ô, quan liêu, lãng phí ở các cấp, các ngành và toàn xã hội Sáng 18-2, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đạo đức của Bác: Trong sáng, tuyệt vời, toàn vẹn

Theo ông Phan Xuân Biên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nhiều người sau khi học, trao đổi, thảo luận đã nâng cao nhận thức, thấy được đạo đức là gốc của con người, của văn hóa. Do vậy mà ai cũng phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nên phải học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bởi đạo đức của Bác là trong sáng, tuyệt vời, toàn vẹn, được nhân dân ta và thế giới thán phục. Chính nhờ đó mà cuộc vận động ngày càng được nhiều người, nhiều giới quan tâm, hưởng ứng, thực hiện.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, ông Phan Xuân Biên cho biết phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của cuộc vận động trong năm 2008 là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, quan liêu, lãng phí. Mục tiêu phải đạt được là tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hiệu quả làm theo tấm gương của Bác trong tiết kiệm, chống tham ô, quan liêu, lãng phí ở các cấp, các ngành và toàn xã hội; gắn nội dung cuộc vận động với thực hiện “năm 2008 - năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, tạo thành phong trào rộng lớn, liên tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác...

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cũng kêu gọi các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng, số trang để đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động.

Kể về Bác phải như kể sử thi

Sau khi nghe một số kinh nghiệm của nhiều đơn vị, ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của TPHCM trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động này. Ông nói: “Đạo đức Hồ Chí Minh là đỉnh cao của văn hóa VN. Chính giá trị văn hóa đó đã góp phần vào việc đánh thắng những đội quân xâm lược nhà nghề, giữ vững độc lập dân tộc; đứng vững trước các biến động to lớn của lịch sử, đổi mới thắng lợi. Và lãnh tụ Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã được UNESCO công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đó là vinh dự cho dân tộc, cho chúng ta và con cháu mai sau. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là việc làm đúng lòng dân, đúng thời điểm. Sau một năm thực hiện cuộc vận động, TPHCM đã phát triển được bề rộng và một số mặt đã đi vào chiều sâu”.

Qua 347.740 tổ chức Đảng, đoàn thể các cấp ở TPHCM tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Hoàng mong muốn kể chuyện về Bác phải cố gắng giống như các dân tộc anh em kể sử thi. Theo ông, phải ý thức đây là công việc truyền đời để bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng khởi sắc hơn. TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo hơn nữa, kiên trì hơn nữa, phát hiện và nhân điển hình những gương người tốt việc tốt, những cơ sở Đảng làm theo tấm gương đạo đức của Người.

ÔNG LÊ THANH HẢI, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH ỦY TPHCM:

Phát hiện kịp thời sai trái, xử lý đến nơi đến chốn

Năm 2008, chúng ta cần thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mạnh hơn nữa, đi vào chiều sâu trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân TP với những nội dung cụ thể, thiết thực. Trong đó, chuyển trọng tâm cuộc vận động từ học tập, nâng cao nhận thức sang thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Như lời Bác dạy, học phải đi đôi với hành, chúng ta cố gắng khắc phục độ vênh của năm 2007. Nghĩa là năm 2008, chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì học tập tấm gương đạo đức của Bác nhưng phải chú trọng nhiều hơn đến việc làm theo tấm gương đạo đức ấy, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TP đề ra; phát hiện kịp thời những sai trái, xử lý đến nơi đến chốn, đem lại lòng tin trong nhân dân.