Nhiều quy định xây dựng còn thừa và rối

(NLĐ)- Ngày 12-7, Bộ Xây dựng đã tổ chức giao ban với lãnh đạo sở xây dựng của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam xung quanh những chính sách liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Tại cuộc giao ban, hầu hết các đại biểu phản ánh về thực trạng nhiều quy định trong lĩnh vực xây dựng đã không đi vào thực tế cuộc sống; các văn bản luật, quy định, thông tư... chỉ mang tính hình thức, khó thực hiện và khi áp dụng lại không thống nhất giữa các địa phương. Bồi thường đất nông nghiệp sát giá thị trường là một trong những đề tài được đại diện các tỉnh, thành tranh luận sôi nổi nhất. Nhiều địa phương như Tây Ninh, Tiền Giang, Long An đều “kêu trời” vì không có chuyên môn định giá đất đai, thành ra giá thị trường ở đây thực chất do người dân tự đưa ra. Trong khi đó, Bộ Xây dựng không có hướng dẫn cụ thể cơ sở duyệt khung giá này. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phàn nàn rằng Bộ Xây dựng yêu cầu khi nghiên cứu, lập quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến người dân nhưng không đề ra cách làm như thế nào là phù hợp. Chẳng hạn bao nhiêu phần trăm người dân đồng tình thì đạt, lấy ý kiến của toàn khu dân cư hay chỉ một phần dân số...

Tại cuộc giao ban, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Phạm Gia Yên thừa nhận có những văn bản do bộ ban hành còn nhiều điểm chưa hoàn chỉnh, dẫn đến có địa phương áp dụng được, có nơi không theo kịp đành buông xuôi. Ông Yên kêu gọi lãnh đạo các tỉnh, thành tự linh hoạt vận dụng những quyền hạn cho phép để giải quyết các vướng mắc. Trong các trường hợp cơ quan Nhà nước đã giải quyết theo quy định nhưng không xong, thỏa thuận bất thành, nên để các tranh chấp dân sự trong xây dựng cho tòa án xử lý.