Nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, thương vong lớn
Đa số các vụ tai nạn giao thông (TNGT) gần đây đều do phương tiện vận chuyển hành khách gây ra
Đà Nẵng: TNGT đường sắt tăng mạnh
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2006, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra 76 vụ TNGT, làm chết 64 người, bị thương 57 người. So với 6 tháng đầu năm 2005, giảm 7 vụ (76/83), chết giảm 8 người (64/72), bị thương giảm 14 người. Trong đó, TNGT đường bộ giảm 9 vụ, số người chết giảm 15 người. Tuy nhiên, TNGT đường sắt tăng mạnh, với 9 vụ (tăng 2 vụ so với cùng kỳ) làm chết 8 người (tăng 6 người), 1 người bị thương. Nguyên nhân gây ra TNGT đường sắt là do người đi bộ và người điều khiển xe máy qua đường sắt không quan sát. Theo nhận định của thượng tá Nguyễn Đến, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, tình hình TNGT tháng 7 và tháng 8 có chiều hướng tăng mạnh so với 6 tháng đầu năm. Tính từ ngày 1-7 đến ngày 14-8, đã xảy ra 20 vụ TNGT làm 15 người chết và 19 người bị thương.
Quảng Nam: 6 tháng, 154 người thiệt mạng
Theo tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2006, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 201 vụ TNGT làm 154 người chết và 158 người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 194 vụ, làm chết 148 người, bị thương 158 người, làm hư hỏng 13 ô tô, 52 mô tô. So với cùng kỳ 2005, số vụ TNGT không tăng nhưng số người chết tăng 36 người. Nguyên nhân, lỗi vi phạm tốc độ 62 vụ, tránh vượt sai 52 vụ, đi không đúng phần đường 32 vụ... TNGT đường sắt, xảy ra 7 vụ, làm chết 6 người (tăng 2 vụ và chết tăng 1 người so với cùng kỳ). Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, CSGT tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra phát hiện 19.854 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt 18.643 trường hợp, với tổng số tiền 4,388 tỉ đồng.
Bình Định: Điểm nóng là ngoài giờ hành chính
Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Bình Định, 6 tháng đầu năm 2006, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra 161 vụ TNGT làm 169 người chết và 91 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2005, số vụ TNGT tăng 7 vụ, số người chết tăng 28 người. Đó là chưa tính vụ TNGT tại đèo An Khê vào ngày 4-8, làm chết 12 người, bị thương 56 người. Theo Ban ATGT tỉnh, trong số những vụ TNGT nói trên có một số vụ TNGT nghiêm trọng nhưng do lái xe ở các tỉnh, thành khác gây ra. Đáng lưu ý, theo tổng hợp của cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra TNGT trên địa bàn tỉnh Bình Định nhiều nhất là vào khoảng 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau (chiếm 83 vụ, làm chết 87 người và bị thương 50 người); số vụ TNGT và số người chết thường xảy ra nhiều là vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Điều đáng nói, trong số 13 vụ TNGT nghiêm trọng đã có 11 vụ xảy ra ngoài giờ hành chính (gồm cả thứ bảy và chủ nhật).
Thừa Thiên - Huế: 1 tháng 8 vụ TNGT, chết 8 người
Nói về vụ TNGT hôm 13-8, tại xã Thủy Dương trên Quốc lộ 1A làm 8 người bị thương nặng, trung úy Lê Minh Việt, Đội phó Đội CSGT Công an huyện Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhận định: Lỗi chính để xảy ra TNGT thuộc về người tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Nếu như tài xế ô tô tải 86 X –1479 không chạy lấn đường của ô tô 47 V-1973, tai nạn sẽ không xảy ra.
Còn ông Nguyễn Doãn Chất, ủy viên Thường trực Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết trong tháng 7-2006, tỉnh này xảy ra 8 vụ TNGT làm chết 8 người, bị thương 3. Theo ông Chất, ở Thừa Thiên - Huế có nhiều đoạn đường bị người dân lấn chiếm lòng lề, nổi cộm nhất là đường tránh - Quốc lộ 1A dài 37 km, ngang qua TP Huế. Rất nhiều chỗ lòng, lề đường của đoạn này bị các công trình xây dựng che chắn tầm nhìn.