Những điều không minh bạch ở HTX An Thủy

Làm trái điều lệ và có nhiều khuất tất về tài chính khiến xã viên bất bình. Liên tục trong những ngày qua, hàng trăm xã viên của HTX Thủy sản An Thủy (huyện Ba Tri) kéo về UBND xã khiếu nại về việc ban chủ nhiệm (BCN) HTX không rõ ràng trong công tác quản lý và khai thác nghêu.

Bán lén cho thương lái? !

imgQua tiếp xúc với các xã viên vào sáng 14-4, họ cho biết nguyên nhân chính dẫn đến việc khiếu nại là do vào ngày 8- 4, tình cờ các xã viên đi bắt ốc đã phát hiện một thương lái tên Hà đang khai thác trên 1 tấn nghêu thịt tại bãi nghêu của HTX, trong khi việc khai thác nghêu tại đây đã kết thúc cách đó 3 ngày. Khi các xã viên thắc mắc thì bà Hà bảo rằng chính ông Nguyễn Văn Lập, Chủ nhiệm HTX (nguyên là chủ tịch xã An Thủy trước đây), đã ký hợp đồng bán nghêu cho bà với giá 10.000 đồng/kg. Theo điều lệ hoạt động của HTX, khi nào đến ngày khai thác nghêu thì BCN phải thông báo rộng rãi cho xã viên được biết. Thế nhưng, BCN của HTX đã không thực hiện. Một số xã viên thắc mắc: “Nếu như sự việc trên không bị phát hiện, thì liệu lần khai thác nghêu này có được nhắc đến trong bản báo cáo tài chính của HTX và ai biết đây là lần thứ mấy BCN đã ký bán nghêu cho thương lái mà không thông qua xã viên?”.

Thu chi tài chính không rõ ràng

imgCác xã viên của HTX còn cho biết suốt gần một năm qua họ không hề biết gì về hoạt động thu chi của HTX. Anh K. ở ấp 5 bức xúc: “Tôi cũng như những bà con khác tham gia đóng 200.000 đồng để làm xã viên của HTX. Vậy mà gần 1 năm nay, tất cả mọi người chẳng được chia đồng nào. Trong khi đó, HTX vẫn thường xuyên bán nghêu ra bên ngoài và cũng không biết HTX làm ăn lời lỗ ra sao”. Còn chị H. ở ấp 6 rầu rĩ: “Nhà tôi nghèo, nhưng cũng cố gắng đóng 200.000 đồng để làm xã viên với mong muốn được chia chút đỉnh cho đỡ khổ. Ai ngờ gần 1 năm qua chẳng được chia tiền dù chỉ một đồng”. Nói xong, chị đưa cho chúng tôi xem bản báo cáo tài chính của HTX mà chị vừa được một người đang làm việc tại xã cung cấp. Theo bản báo cáo, HTX Thủy sản An Thủy được thành lập ngày 24-6-2004 và quản lý sử dụng tổng diện tích đất bãi biển bồi là 1.015 ha. HTX có 1.730 xã viên. Tổng vốn điều lệ đã thu đến ngày 1-12-2004 là 239.300.000 đồng. Trong thời gian qua, tiền thu hoạch nghêu của HTX là 299.715.000 đồng. Phần chi từ ngày thành lập đến ngày 31-11-2004 là 257.956.000 đồng. Trong số đó, chi cho lực lượng bảo vệ sân nghêu là 64 triệu đồng; chi lương cho BCN 20 triệu đồng; chi khác 95.608.000 đồng... Đặc biệt, chiếc ghe mới mua phục vụ cho công tác bảo vệ bãi nghêu tuy sử dụng chưa được 1 năm, nhưng trong bản báo cáo thu chi thì tháng nào cũng chi bạc triệu để sửa ghe và rất nhiều khoản chi khác mà các xã viên không hề được biết.

Né vì “chưa nắm rõ”

Để tìm hiểu cách giải quyết cho xã viên, chúng tôi tìm gặp lãnh đạo của địa phương. Tiếp chúng tôi, ông Đặng Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã An Thủy, nói rằng mình phụ trách văn xã và mấy ngày qua đi tập huấn nên không nắm vụ việc; đồng thời ông Công bảo chúng tôi đợi ông phó chủ tịch kinh tế xã về sẽ trả lời (!?). Đợi hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi được một cán bộ tư pháp xã đến cho hay là vị phó chủ tịch này... đi công tác đến chiều mới về. Chúng tôi tiếp tục liên hệ với UBND huyện Ba Tri và được ông Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Thới cho biết ông chỉ mới nghe qua sự việc chứ chưa nắm rõ.

Do chính quyền địa phương ở xã và huyện chưa giải quyết đến nơi đến chốn, nên các xã viên cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại lên cấp tỉnh.