Những người vượt biên trái phép sang Campuchia trở về sẽ không bị phân biệt đối xử

(NLĐ) - Trả lời về phản ứng của VN về việc 4 người ở Gia Lai bị tuyên phạt tù 3 năm rưỡi đến 6 năm rưỡi vì đã tổ chức đưa người vượt biên trái phép có thể gây lo ngại cho những người vượt biên trái phép sang Campuchia (CPC) sắp hồi hương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN, bà Phan Thúy Thanh, nêu rõ: “Ngày 25-1, TAND huyện Chư Sê (Gia Lai) đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai hai vụ án “Tổ chức người trốn đi nước ngoài”.

Tại phiên tòa này, 4 bị cáo đã khai nhận những tội lỗi của mình trong việc tổ chức người trốn đi CPC. Các vụ xét xử nói trên nhằm trừng phạt nghiêm khắc những kẻ đứng ra tổ chức, lôi kéo người khác trốn đi nước ngoài. Đồng thời, cũng nhằm thực hiện những cam kết của Chính phủ VN về việc hạn chế việc di cư trái phép tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và liên khu vực về di cư. Những người vượt biên trái phép là những người dân vô tội, do thiếu hiểu biết nên bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo để rời bỏ quê hương với hy vọng được định cư ở nước thứ ba. Tại biên bản cuộc họp ba bên VN - CPC và Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 21-1, VN đã khẳng định những người trở về sẽ không bị trừng phạt hoặc phân biệt đối xử vì những lý do liên quan đến việc ra đi của họ”.