Những thuyền viên bỏ trốn có thể phải bồi thường
Công ty Inmasco sẽ bắt buộc 6 thuyền viên bỏ trốn tại Panama bồi thường theo hợp đồng. Các khoản bồi thường, ngoài tiền vé máy bay từ Panama về VN sẽ bao gồm các khoản mà phía đối tác với Inmasco (công ty môi giới Đài Loan) đòi hỏi, vì họ cũng phải bồi thường cho chủ tàu. Tổng số tiền bồi thường có thể hơn 1.000USD/người.
(NLĐO)- Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 28-3, ông Vũ Đình Tuân, Trưởng phòng thuyền viên Đài Loan, Công ty Inmasco thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (CIENCO 1) cho biết, công ty đã liên hệ được với Đại sứ Lê Công Tiến (Đại sứ quán VN tại Panama) để nắm rõ thêm vụ việc 6 thuyền viên VN bỏ trốn khỏi tàu Furu Yuoshi Maru khi đi qua kênh đào Panama.
Đại sứ Lê Công Tiến cho biết, sức khỏe của 6 thuyền viên hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị đánh đập hay xâm phạm cơ thể... Do đó, theo Đại sứ Tiến, các thuyền viên này có biểu hiện bỏ trốn và họ sẽ bị trục xuất khỏi Panama về nước. Tuy nhiên, chỉ 2 người bỏ trốn mang theo hộ chiếu, nên công ty sẽ phải gửi bản sao hộ chiếu sang Panama cho 4 thuyền viên còn lại để hoàn thành thủ tục đưa họ về VN.
Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, cảnh sát Panama đã tiến hành điều tra tàu đánh cá Nhật Bản FUNU Yuoshi Maru nhưng không thấy dấu hiệu trái quy định nên cho phép tàu tiếp tục hoạt động. Hiện tàu đã rời Panama, tiếp tục đánh bắt cá.
Về việc quản lý lao động trên các thuyền đánh cá xa bờ của Đài Loan, ông Vũ Đình Tuân nhận định, đây là bài toán rất nan giải. Cái khó nhất là ý thức chấp hành quy định của các thuyền viên người Việt không cao, chỉ cần có cơ hội là bỏ trốn. Trong khi đó, quy định của VN lại chưa đủ sức răn đe với các trường hợp bỏ trốn nên tình trạng này vẫn tiếp diễn. Ông Tuân nói, công ty sẽ bắt buộc các thuyền viên này bồi thường theo hợp đồng nếu họ có động cơ bỏ trốn. Các khoản bồi thường, ngoài tiền vé máy bay từ Panama về VN sẽ bao gồm các khoản mà phía đối tác với Inmasco (công ty môi giới Đài Loan) đòi hỏi, vì họ cũng phải bồi thường cho chủ tàu. Tổng số tiền bồi thường có thể hơn 1.000USD/người.
Dù vậy, ông Tuân nói thêm, kinh nghiệm từ một số vụ thuyền viên bỏ trốn trước đây cho thấy, thường Inmasco phải bồi thường cho đối tác, còn người lao động ngoài số tiền đặt cọc ra, họ không chịu trả cho công ty bất kỳ một khoản nào.
Theo thông tin Inmasco cung cấp, lương thuyền viên thường ở mức trên dưới 200USD/người/tháng. Tiền đặt cọc của các thuyền viên với công ty khoảng 300 USD (tương đương 4,7 triệu đồng). Tất cả 5 thuyền viên trong số 6 thuyền viên bỏ trốn mà công ty này ký hợp đồng đưa đi đều xuất cảnh vào tháng 1-2007, tức thời gian họ làm việc trên tàu chưa đầy 3 tháng.
Được biết, mỗi năm Inmasco đưa khoảng 500 thuyền viên sang Hàn Quốc- Đài Loan.