Nổ bình hàn xì, 5 người chết và bị thương

(NLĐO)- Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 15-1, tại Doanh nghiệp tư nhân sửa chữa máy ủi, máy xúc công trình do ông Đặng Công Hùng (sinh năm 1955) làm chủ (đóng ở Tổ 24, P. Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ nổ bình hàn xì khiến 2 người chết tại chỗ và 3 người khác bị thương.

img
Hiện trường vụ nổ

Vụ nổ làm anh Trần Ngọc Long (sinh năm 1955, trú P.Thuận Phước, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) và anh Lý Thành Thọ (sinh năm 1967, quê Quế Sơn - Quảng Nam) tử vong tại chỗ.
 
Ba công nhân bị thương bao gồm Lý Thành Nhân (1982) – em trai của anh Thọ, Nguyễn Hữu Toàn ( SN 1986 quê H. Ý Yên, T.Nam Định) và Trần Quang Vinh ( SN 1964, trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
 
Theo một số người có mặt tại hiện trường cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này là do trong lúc công nhân đang làm việc thì bình hàn xì chứa đất đèn phát nổ.
 
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.