Nổ kinh hoàng khi cưa bom, 1 người bị nát cánh tay

NLĐO) - Trong lúc đang cưa bom thì bất ngờ quả bom phát nổ khiến 2 người bị thương nặng, trong đó có 1 thanh niên bị nát cánh tay.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 9-9, đại tá Hà Công Thượng - Trưởng Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ cưa bom khiến bom phát nổ, làm 2 người bị thương.

Theo đại tá Thượng, đây là loại bom tạ, có sức công phá lớn.


Anh Dũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Anh Dũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, chiều 8-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 2 nạn nhân bị thương do cưa bom gồm: Lê Thúc Hải (28 tuổi) và Lê Minh Dũng (29 tuổi), cùng ngụ xã Liên Sơn, huyện Lắk.

Theo Khoa Chấn thương Chỉnh hình, anh Dũng nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng ngực, cánh tay và đùi. Riêng anh Hải nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp ở mắt và nát cánh tay trái, đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.