“Nóng” về giáo dục và đường vành đai 3

(NLĐ)- Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XIII ngày 16-7 đã vào phiên chất vấn. Hội trường “nóng” lên bởi phần lớn chất vấn của đại biểu (ĐB) đều tập trung vào tiến độ chậm của đường vành đai 3 và tình trạng thiếu trường, thiếu lớp.

ĐB Vũ Đức Tân gay gắt: “Dự án đường vành đai 3, nút giao thông Thanh Xuân đã gây thất thoát, mất lòng tin suốt 8 năm qua, nhưng TP lại không báo cáo với Chính phủ. Đề nghị TP trả lời khi nào sẽ thanh tra nút giao thông này?”. Trả lời, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết lý do dẫn đến việc này là do chưa thể hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, ĐB Vũ Đức Tân vẫn tỏ ra không hài lòng với phần trả lời của lãnh đạo TP.

Phiên chất vấn càng “nóng” hơn khi nhiều ĐB bức xúc về tình trạng quá tải trường công ở khu vực nội thành và thiếu trường ở khu đô thị mới. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hằng, trong quy hoạch mạng lưới trường lớp TP phê duyệt năm 2003, không nhất thiết dự án nào cũng phải xây dựng trường học. Bà Hằng cho biết TP đang chỉ đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư và Sở GD-ĐT rà soát lại tổng thể các khu đô thị mới, đặc biệt các khu tái định cư về số trường học trên địa bàn. Tuy nhiên, bà Hằng thừa nhận không nắm được cụ thể bao nhiêu khu đô thị đã có đầy đủ hạ tầng, trong đó có cơ sở giáo dục. Ngoài ra, bà Hằng cũng lý giải việc thiếu trường tại 6 phường: Trung Liệt, Láng Thượng, Phương Mai, Ngã Tư Sở, Lê Đại Hành và Thanh Nhàn là do lịch sử để lại, quỹ đất hạn hẹp, quy hoạch mạng lưới trường không đáp ứng thực tế...


Chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã thông qua đề án một số giải pháp tăng cường công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2015; đề án đặt tên 30 đường phố, 4 vườn hoa mới, kéo dài một tuyến phố và giữ nguyên tên các đường, phố trùng nhau.