Nhiều địa phương được đầu tư gắn đồng hồ nước lại không sử dụng. Ngược lại, có nhiều nơi đường ống dẫn đến trước cửa nhà nhưng người dân vẫn khát… nước sạch
Kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước trong năm 2012 của ngành cấp nước TPHCM dự báo sẽ có nhiều khó khăn, hàng loạt dự án tạm dời sang năm 2013 hoặc xa hơn do thiếu vốn. Thế nhưng, một nghịch lý hiện nay là nhiều địa phương sau khi được đầu tư gắn đồng hồ nước lại không sử dụng, có nơi đường ống dẫn đến trước cửa nhà nhưng người dân vẫn khát… nước sạch.
Chờ nước vào nhà
Hàng trăm hộ dân sống dọc đường Phan Văn Hớn thuộc phường Tân Thới Nhất, quận 12 nhiều năm nay luôn ngóng chờ nước sạch sau khi đường ống được ngành nước kéo đến ngay trước nhà. Ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ khu phố 3, cho biết: “Giữa năm 2011, ngành nước kéo ống trước nhà tôi, cứ tưởng chừng vài tháng sẽ có nước sạch sử dụng nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu nên hàng trăm hộ dân phải sử dụng nước giếng khoan vốn bị nhiễm phèn nặng”.
Nhiều điểm trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) vẫn còn duy trì những bồn nước
để bán cho cho người dân sử dụng. Ảnh: THU HỒNG - THU SƯƠNG
Trong con đường Tân Thới Nhất 1 gần đó, nhiều hộ dân thuộc khu phố 6 cho biết dù xài nước phải tốn tiền nhưng nếu nó sạch và an toàn thì ai cũng thích. Trong khi đó, người dân phải sử dụng nước phèn có mùi hôi, giặt quần áo bị ố vàng, muốn nấu ăn hay uống đều phải mua nước lọc, tốn kém không ít.
Trên đường Phan Văn Hớn thuộc xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), dù có đường ống ∅500 của Nhà máy Nước Kênh Đông - Củ Chi đi qua nhưng đến nay, người dân vẫn chưa sử dụng nước sạch do phải chờ cuối năm 2012, nhà máy này mới phát nước. Anh Nguyễn Lâm (ấp 7, xã Xuân Thới Thượng) cho biết: Do nước giếng bị nhiễm phèn nên muốn nấu ăn hay uống, nhà anh phải mua bình lọc với chi phí 130.000 đồng/tháng. Hàng chục hộ dân ở hẻm 76 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cũng mong mỏi nước đến nhà nhiều năm nay dù đường ống chính đã có từ lâu.
Mang tiếng là xã nông thôn mới, sau nhiều năm cố gắng, đến nay đường ống nước đã bắc qua những cây cầu dọc đường Lê Văn Lương nhưng nhiều hộ dân thuộc tổ 3, ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè vẫn khó nhọc đạp xe đi mua nước mỗi ngày với giá 1.000 - 2.000 đồng/thùng 30 lít hoặc tự khoan giếng xài.
Còn tại khu vực đường phân lô BC ấp 1, 2 và một phần ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, đến nay người dân vẫn chưa có nước sạch để sử dụng. Nhiều người dân sống trên đường Phạm Thế Hiển (phường 2, quận 8) cũng chịu cảnh khát nước sạch do công ty cấp nước chưa thống nhất được phương án di dời ống cái với Sở GTVT.
“Chê” nước sạch, xài nước giếng
Sau nhiều lần các đại biểu HĐND lên tiếng cùng với phản ánh của báo chí về sức khỏe và bệnh tật của người dân sống quanh khu vực đường Bình Long – Tân Kỳ Tân Quý (thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) có liên quan đến nguồn nước giếng họ đang sử dụng, năm 2010, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã vay vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) khoảng 16 tỉ đồng để thực hiện 5 dự án gắn hơn 5.000 đồng hồ nước nhằm phát triển mạng cấp nước tại khu vực trên.

Thế nhưng, theo ông Lê Trọng Hiếu, giám đốc công ty này, gần 2 năm trôi qua nhưng số người sử dụng đồng hồ nước còn rất thấp: 5.660 đồng hồ nước được gắn nhưng có 1.070 cái hoàn toàn không sử dụng, những đồng hồ nước có sử dụng thì tỉ lệ xài rất thấp, trung bình chỉ 11,12 m3/đồng hồ/tháng, trong khi khu vực khác là 31 m3/đồng hồ/tháng.
Theo ông Hiếu, địa bàn quận Bình Tân là điểm nóng về nhu cầu cấp nước và phát triển mạng cấp nước. Từ năm 2009 đến nay, công ty đã gắn được 60.000 đồng hồ nước nhưng vẫn còn 5.200 đồng hồ hoàn toàn không sử dụng (chiếm 8%-9%). Tương tự, dự án cấp nước đang triển khai trên địa bàn hai xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) dù phát ra 900 hồ sơ nhưng chỉ nhận lại 267 hồ sơ.
Dự kiến đến cuối năm 2012, Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn sẽ gắn 8.000 đồng hồ nước cho người dân, chủ yếu tại các phường Bình Trị Đông, An Lạc, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B - quận Bình Tân. “Để kế hoạch gắn đồng hồ nước hiệu quả thì phải vận động người dân sử dụng nước sạch, nếu gắn xong họ không sử dụng mà lại dùng nước giếng thì rất lãng phí, gây khó khăn cho nhà đầu tư bởi kinh phí để gắn một đồng hồ nước tại quận Bình Tân khoảng 10-12 triệu đồng/cái, chủ yếu từ vốn vay của SAWACO hoặc vốn cân đối của công ty”- ông Hiếu nói.
Ít hộ đăng ký sử dụng nước sạch
Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An, cho biết: Sau khi nhận kiến nghị của người dân xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn về tình trạng không có nước sạch để sử dụng, đầu năm 2010, công ty đã triển khai dự án phát triển mạng cấp nước tại ấp Đông Lân, xã Bà Điểm (đợt 1) với kinh phí 5,6 tỉ đồng, dự kiến gắn 2.000 đồng hồ nước. Sau 2 năm, công ty đã phát ra 547 hồ sơ nhưng chỉ có 315 hộ đăng ký gắn đồng hồ nước. Trong đó 150 hộ chỉ sử dụng dưới 4 m3/tháng, số còn lại 10 - 30 m3/tháng. Nguyên nhân do người dân dù có gắn đồng hồ nước nhưng vẫn sử dụng nguồn nước giếng. |
Kỳ tới: Lãng phí nguồn nước sạch