Ô tô tông 6 người thương vong rồi lọt xuống sông

(NLĐO)-Tài xế xe 7 chỗ trên đường đi từ Hậu Giang đến Sóc Trăng đã tông vào 3 xe máy chạy cùng chiều, sau đó lọt xuống sông.

Ngày 16-5, đại tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết tài xế Trần Văn Hoài (27 tuổi, ngụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) đã đến cơ quan điều tra đầu thú sau khi gây tai nạn nghiêm trọng khiến bà Phạm Thị Nhỏ (60 tuổi, ngụ xã Kế An, huyện Kế Sách) tử vong và 5 người bị thương nặng.

Ô tô tông 6 người thương vong rồi lọt xuống sông - Ảnh 1.

Sau khi tông 6 người thương vong, ôtô gây tai nạn lọt xuống sông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 15 cùng ngày, Hoài lái ôtô 7 chỗ từ hướng Hậu Giang về Sóc Trăng. Khi đến xã Đại Hải của huyện Kế Sách, tài xế đã lạc tay lái nên tông vào 3 xe máy chạy cùng chiều. Ôtô sau đó lao xuống sông cạnh quốc lộ 1A.

Ô tô tông 6 người thương vong rồi lọt xuống sông - Ảnh 2.

Xe máy chở bà Nhỏ bị tông biến dạng

Cũng theo ông Hải, xe chở bà Nhỏ lúc đó có 5 người. Anh Trần Quang Thái (38 tuổi) cầm lái, chở bà Nhỏ với 3 em bé ngồi giữa.

Nạn nhân còn lại đi xe máy khác là ông Trần Văn Đạt (60 tuổi, ngụ xã Đại Hải). Tất cả nạn nhân bị thương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.